Ôtô khách tông xe tải, 2 người chết và 13 người bị thương

25/03/2012 16:39
Nguyễn Bình
(GDVN) - Chiếc ôtô khách lao nhanh tổng thẳng vào phía sau xe tải khiến 2 người chết và 13 người bị thương. 
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3h30 phút ngày 25/3 trên quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM). 

Chiếc xe khách bị nạn
Chiếc xe khách bị nạn
Nạn nhân vụ tai nạn trong bệnh viện
Nạn nhân vụ tai nạn trong bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe du lịch 16 chỗ mang biển số 51B – 01.333 chở khoảng 17 hành khách đi từ tỉnh Trà Vinh lênTP.HCM. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì chiếc xe bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải mang biển số 98C – 00861 do tài xế Trần Quốc Trung (SN 1971, trú tại tỉnh Tây Ninh) đang đậu bên phải. 

Cú tông mạnh khiến 2 người chết tại chỗ là anh Lê Minh Thơ (SN 1979) và Nguyễn Út Nhỏ (SN 1968) cùng quê ở Trà Vinh. 13 người khác bị thương, trong đó có nhiều người nguy kịch. Tất cả các nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Quốc Ánh (cách hiện trường khoảng 300m) để sơ cấp cứu. 

Sau đó, 2 ca bị chấn thương sọ não nên được chuyển ngay đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Hiện số bệnh nhân còn lại đang được điều trị.

Tường trình tại cơ quan công an, ông Trần Quốc Trung (51 tuổi, quê Tây Ninh) cho biết xe ông bị nổ lốp khi đang đậu bên đường chờ sửa chữa. Do sự cố xảy ra trong đêm nên ông Trung phải chờ đến sáng mới thay lốp. Khi đang mắc võng nằm bên hông xe thì xảy ra tại nạn.
Nguyễn Bình