Phát hiện xác người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

03/07/2013 16:27
Phương Nam
(GDVN) - Nhiều nghi vấn về cái chết của một người đàn ông trong tư thế treo cổ tại bãi đất trống bên đường.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Sự việc được phát hiện vài 8h sáng 3/7, tại khu đất trống bên đường số 7 (KP.1, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM). Ngay sau đó công an quận Bình Tân đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ sự việc.

Theo quan sát, nạn nhân mặc áo sơ mi màu sám, quần kaki, chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù được cột vào một nhánh cây cách mặt đất khoảng 1,5 mét. Khám xét trên người nạn nhân, công an thu được một bóp da, trong đó có giấy phép lái xe và CMND mang tên Hoàng Minh Hiếu (SN 1966, trú tại tỉnh Đăk LắK). Ngoài ra không có tiền mặt hay bất cứ đồ đạc có giá trị nào trên người.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân. Nhiều người đã nghi vấn không ngoại trừ đây là một vụ án mạng có tình tiết dựng hiện trường giả.

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ.


Phương Nam