Phiến quân tấn công đồn, giết hại 6 cảnh sát Pakistan

15/10/2012 19:02
Bảo Thành (Nguồn: ABC News)
(GDVN) - Hơn 100 phiến quân đã tấn công vào một đồn cảnh sát ở thị trấn Matni, thành phố Peshawar phía tây bắc Pakistan, sát hại 6 cảnh sát.
Tờ ABC News ngày 15/10 đưa tin dẫn lời một quan chức Pakistan cho hay, hơn 100 phiến quân đã tấn công vào một đồn cảnh sát ở thị trấn Matni, thành phố Peshawar phía tây bắc Pakistan, sát hại 6 cảnh sát, trong đó có 2 cảnh sát bị chặt đầu.

Phiến quân ở Pakistan
Phiến quân ở Pakistan

Quan chức cảnh sát Ishrat Yar cho biết vụ tấn công này xảy ra vào khuya ngày Chủ nhật và mở màn cho một trận đấu súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Phiến quân được trang bị súng máy hạng nặng, súng phóng lựu, lựu đạn và súng trường tấn công.

Ông Yar nói rằng 12 cảnh sát cũng đã bị thương trong vụ tấn công. Một trong 2 viên cảnh sát bị chặt đầu là sĩ quan chỉ huy cấp cao phụ trách một số đồn cảnh sát trong khu vực.

Các cảnh sát bị thương được đưa tới bệnh viện Lady Reading
Các cảnh sát bị thương được đưa tới bệnh viện Lady Reading

Theo ông Yar, sau 2 tiếng đụng độ, phiến quân đã phóng hỏa đốt rụi đồn và bốn xe cảnh sát trước khi trốn thoát. Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện Lady Reading.

Bảo Thành (Nguồn: ABC News)