Philippines mua thêm 2 tàu đổ bộ cho hải quân

25/03/2012 08:20
My Thái
(GDVN) -Trong tháng 7 năm nay Bộ Quốc phòng Philippines sẽ ký một hợp đồng mua thêm hai tàu đổ bộ đa năng (MRV) với giá 205 triệu USD.
Hãng thông tấn AFP của Pháp mới đây dẫn lời Tư lệnh Hải quân Philippines Alexander Pama cho hay, trong tháng 7 năm nay Bộ Quốc phòng Philippines sẽ ký một hợp đồng mua thêm hai tàu đổ bộ đa năng (MRV) với giá 205 triệu USD.
Tàu đổ bộ BRP Benguet (LT-507) của Hải quân Philippines
Tàu đổ bộ BRP Benguet (LT-507) của Hải quân Philippines
Ngoài ra, trong năm nay, Hải quân Philippines còn có kế hoạch mua thêm ba chiếc trực thăng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền lãnh hải của mình.
Ông Pama cho hay, hai tàu đổ bộ này có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu nhất trên biển và được phối hợp với trực thăng chiến đấu.

Bởi vậy, ngoài khả năng tác chiến tốt, hai chiếc tàu này còn có thể thực hiện các công tác tuần tra biển và cứu trợ thiên tai.
Ngoài hợp đồng hai tàu đổ bộ đa năng, quân đội Phillippines còn ký thêm một hợp đồng với ba máy bay trực thăng khác. 
Trong thời gian tới, Không quân của Hải quân Phillipines sẽ nhận được sự trợ giúp đắc lực của những trang bị hiện đại này trong nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ chủ quyền biển.
My Thái