Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội TQ Mã Hiểu Thiên đến Việt Nam

03/09/2012 20:16
Việt Dũng (Tổng hợp từ báo chí Trung Quốc)
(GDVN) - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Mã Hiểu Thiên đã bắt đầu chuyến thăm 4 nước trong đó có Việt Nam.
Ông Mã Hiểu Thiên hội kiến với Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh (ảnh tư liệu)
Ông Mã Hiểu Thiên hội kiến với Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh (ảnh tư liệu)

Tân Hoa xã vừa cho biết, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Singapore, bắt đầu từ ngày 2/9, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự đến thăm 4 nước này.

Trong thời gian chuyến thăm, Mã Hiểu Thiên sẽ lần lượt tham dự Tham vấn Quốc phòng-An ninh lần thứ 6 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Trung-Việt, Tham vấn Quốc phòng-An ninh lần đầu tiên giữa Bộ Quốc phòng hai nước Trung Quốc-Malaysia, Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 4 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Trung Quốc-Singapore, đồng thời tiến hành chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Myanmar.

Được biết, tháng 5/2010, ông Mã Hiểu Thiên cũng đã đến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Chính sách An ninh ARF (ASPC), được đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đón.

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cuối tháng 5 vừa qua, tướng Mã Hiếu Thiên tuyên bố “Trung Quốc có dư năng lực để bảo vệ lãnh hải, nhưng hiện tại không chuẩn bị sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ, vì sử dụng vũ lực là biện pháp cuối cùng”.

Ông Mã Hiểu Thiên còn nhấn mạnh rằng thông qua đàm phán song phương, thông qua một số kênh dân sự để giải quyết, gọi đó là phương án tốt nhất.

Tướng Mã Hiểu Thiên sinh tháng 8/1949, người Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, mang quân hàm Thượng tướng Không quân, hiện là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc. Ông này từng đảm nhiệm các chức vụ gồm Phó Tham mưu trưởng Không quân Trung Quốc, Tham mưu trưởng Không quân Đại quân khu Quảng Châu, Phó Tư lệnh Đại quân khu Lan Châu, Tư lệnh Không quân Đại quân khu Lan Châu, Phó Tư lệnh Không quân, Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 16, 17.
Việt Dũng (Tổng hợp từ báo chí Trung Quốc)