PLA chính thức thay tên DF-10 cho tên lửa hành trình CJ-10

05/03/2015 11:48
Lê Cường
(GDVN) - 1 đầu đạn do tên lửa DF-10 mang theo có thể đánh chìm các chiếm hạm cỡ 10.000 tấn.

Mạng quân sự Sina Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 4/3/2015 đưa tin cho biết, Lực lượng pháo binh Hai của PLA gần đây đã chính thức thay thế tên gọi của loại tên lửa hành trình phóng từ đất liền Changjiang-10 hay CJ-10 thành Dongfeng(Đông Phong)-10 hay DF-10.

DF-10
DF-10

Tên lửa hành trình DF-10 được cho là có tầm bắn dao động từ 1500 đến 2500 km. Loại tên lửa này được Trung Quốc thiết kế để tấn công các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Truyền thông chính thức của Trung Quốc nói rằng 1 đầu đạn do tên lửa DF-10 mang theo có thể đánh chìm các chiếm hạm cỡ 10.000 tấn.

Loại tên lửa này lần đầu tiên xuất hiện đã gây sự chú ý của các chuyên gia quân sự khi Trung Quốc đưa chúng tham gia diễu binh quân sự vào năm 2009 để đánh dấu sự kiện 60 năm thành lập nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Hiện nay, Trung Quốc cũng đã có một phiên bản biến thể khác của tên lửa DF-10 có tên gọi là KD-20 dùng để trang bị cho các máy bay ném bom tầm xa của Không quân PLA.

Nhiều khả năng máy bay ném bom chiến lược H-6K của Không quân PLA đang trang bị các tên lửa KD-20 có tầm bắn từ 2000 đến 2200 km.

Về tên lửa DF-10, các chuyên gia quân sự cho rằng nó mang nhiều đặc điểm kỹ chiến thuật giống tên lửa hành trình Kh-55 của Liên Xô trước đây.

Ngoài ra, theo giới phân tích, có thể tên lửa DF-10 cũng mang nhiều đặc điểm của tên lửa hành trình Tomahawk của quân đội Mỹ bởi Bắc Kinh có thể đạt được nhiều thông tin quan trọng của tên lửa loại này từ Pakistan và Afghanistan.

Lê Cường