PLO gửi “bản thảo gây kinh ngạc” tới Thủ tướng Israel

06/03/2012 10:03
Nguyễn Hương (Theo Rian)
(GDVN) - PLO vừa gửi một bản tuyên bố “gây bất ngờ” đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tương lai của tiến trình hòa bình Trung Đông.
Rian đưa tin trích dẫn lời ông Saeb Erekat một quan chức cấp cao của PLO phát biểu trên tờ báo Arab Al-Quds Al-i vào ngày Thứ hai (5/3) cho biết, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã vừa gửi một bản dự thảo tuyên bố “gây bất ngờ" đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tương lai của tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tuy nhiên ông Saeb Erekat đã từ chối tiết lộ các nội dung cụ thể của bản dự thảo.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Nhưng ông khẳng định bản tuyên bố sẽ cung cấp cho Israel "thêm một cơ hội nữa" để khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình. “Nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đã yêu cầu một ủy ban đặc biệt soạn thảo bản tuyên bố,” ông nói.

Ông Erekat, một thành viên của Ban chấp hành PLO được giao nhiệm vụ đàm phán với Israel đã cho rằng điều đó là chưa sẵn sàng. Nhưng nó sẽ là một tài liệu quan trọng để giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel.

Ông Erekat cũng bày tỏ sự thất vọng về bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama  tại AIPAC- trụ sở của một nhóm các nhà vận động hành lang ủng hộ Israel tại Washington hôm Chủ Nhật 4/3 vừa qua.

Các cuộc đàm phán Palestine-Israel đã bị đình trệ từ tháng 9/2010 vì những bất đồng xoay quanh việc xây dựng các khu định cư của Israel tại Bờ Tây. Palestine cho biết họ sẽ không nối lại đàm phán trừ khi việc xây dựng này dừng lại.

Người dân Palestine đang nỗ lực để xây dựng một nhà nước độc lập trên các vùng lãnh thổ của Bờ Tây, Đông Jerusalem- một phần bị Israel chiếm đóng và Hamas kiểm soát Dải Gaza. Và muốn Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng sau cuộc chiến tranh 1967.

Tuy nhiên Israel đã từ chối quay trở lại các đường biên giới năm 1967 và không muốn đưa ra vấn đề của Giê-ru-sa-lem mà nó cho rằng vốn là phần lãnh thổ không thể chia cắt của nhà nước Do Thái Israel.
Nguyễn Hương (Theo Rian)