Quân đội Ukraine pháo kích Slaviansk làm 24 người thiệt mạng

27/05/2014 13:14
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi quân đội Ukraine tiến hành pháo kích lực lượng ly khai ở thành phố Slaviansk hôm 27/5.
Một nạn nhân của vụ pháo kích của quân đội Ukraine tại Slaviansk.
Một nạn nhân của vụ pháo kích của quân đội Ukraine tại Slaviansk.

Theo RT, trong số những người thiệt mạng có 3 dân thường do một quả đạn pháo đã rơi ngay gần một tòa nhà chung cư 9 tầng.

Các nhân chứng cho biết, có khoảng 6 đến 8 quả đạn pháo đã rơi xuống gần một trường đại học địa phương, nơi thi thể của một phụ nữ 60 tuổi là giảng viên đại học được tìm thấy.

RIA Novosti cho biết, các cuộc giao tranh đã tràn từ sân bay quốc tế Donetsk tới trung tâm Slaviansk và khu vực ngoại ô lân cận. Tình hình ở Donetsk vẫn tiếp tục căng thẳng. 

Các cuộc giao tranh ở Slaviansk và Donetsk diễn ra ngay sau khi kết quả bầu cử Tổng thống ở Ukraine được công bố chính thức. Tổng thống vừa đắc cử Petro Poroshenko hôm 26/5 cho biết sẽ không dừng các hoạt động quân sự ở phía Đông và không có gì để đàm phán với những người có vũ trang.

Petro Poroshenko cho biết sẽ tiến hành "chống khủng bố" hiệu quả hơn ở khu vực phía Đông và binh sĩ Ukraine sẽ được trang bị vũ khí tốt hơn. 

Nguyễn Hường