Quảng Bình yêu cầu khởi tố vụ án gây rối, cản trở lễ khởi công dự án du lịch

26/04/2016 15:51
Thủy Phan
(GDVN) - Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Công an tỉnh khởi tố vụ án gây rối làm mất an ninh trật tự, cản trở lễ khởi công dự án du lịch tại xã Hải Ninh.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 24/4, hàng trăm người dân địa phương đã tụ tập, gây rối làm mất an ninh trật tự, cản trở lễ khởi công dự án quần thể du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái tại địa bàn xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Tại hiện trường, hàng trăm người dân kéo đến địa điểm tổ chức buổi lễ khởi công để ngăn cản, nhiều người còn chặn các phương tiện qua lại trên đường. Buổi lễ sau đó buộc phải tạm dừng.

Hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến gây rối, cản trở lễ khởi công (Ảnh: Thủy Phan)
Hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến gây rối, cản trở lễ khởi công (Ảnh: Thủy Phan)

Sáng nay 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có thông báo kết luận về vụ việc này. 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền xã Hải Ninh không nắm chắc tình hình; việc công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn yếu kém; khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã - huyện đã bị động, lúng túng, bất lực.

Mặt khác, một bộ phận nhân dân do nhận thức chưa đúng, cho rằng dự án khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm đến môi trường biển

Thời gian này, trên địa bàn xã Hải Ninh và một số địa phương khác cũng xảy ra tình trạng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của ngư dân, tạo ra tâm lý bức xúc, dẫn đến việc tụ tập đông người.

Hơn nữa, bị đối tượng xấu xúi giục, kích động gây rối, làm tình hình thêm phức tạp.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Ninh đình chỉ công tác ngay đối với ông Phạm Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Lê Văn Khởi - Bí thư Đảng uỷ xã Hải Ninh và tập thể UBND huyện Quảng Ninh.  

Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cũng chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương đối thoại trực tiếp với nhân dân, có biện pháp giải quyết, ổn định tình hình.

Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình, nằm trên địa bàn xã Hải Ninh nhìn tự trên cao (Ảnh: Hải Sâm)
Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình, nằm trên địa bàn xã Hải Ninh nhìn tự trên cao (Ảnh: Hải Sâm)

Trước đó, theo kế hoạch, lúc 15h ngày 24/4, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức Lễ khởi công đại Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình, nằm trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy.

FLC Quảng Bình là dự án tiếp theo trong chiến lược phát triển chuỗi dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC. 

Với quy mô diện tích lên đến 1.900 ha, đây được xem là dự án lớn nhất mà Tập đoàn FLC đầu tư tính đến thời điểm hiện tại, đồng thời cũng là dự án hạ tầng du lịch lớn nhất của không chỉ Quảng Bình mà cả khu vực miền Bắc Việt Nam.

Buổi lễ sau đó đã bị trì hoãn vì xảy ra sự việc trên.

Thủy Phan