Quảng Ngãi: Một tháng, 5 tàu cá bị tàu Trung Quốc thu tài sản

17/06/2011 08:58
Sáng 17/6, BCH bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, từ tháng 5 đến nay, tỉnh có 5 tàu cá khi hành nghề trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa bị thu tài sản.

Sáng 17/6, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, từ tháng 5 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 5 tàu cá khi hành nghề trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc tịch thu tài sản trên biển.

Gần đây nhất là vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14/6, tàu cá QNg 66 047 của ông Trần Hiền (1980), quê ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, trên tàu có 10 ngư dân, khi qua khu vực đảo Đá Lồi thì bị tàu 45 012 của Trung Quốc khống chế và trấn lột trên 500 kg hải sản. Khi về cảng Lý Sơn vào chiều hôm qua 16.6, ông Hiền báo cáo vụ việc này ngành chức năng và cho biết, tàu 45 012 có trang bị vũ khí.

Theo thống kê, đây là trường hợp thứ 5 tàu cá của Quảng Ngãi hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu Trung Quốc trấn lột tài sản. Đó là các tàu cá QNg 90 016 của thuyền trưởng Phạm Hà, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn; tàu QNg 66 369 TS của thuyền trưởng Huỳnh Công Nhiệm (30 tuổi) ở xã An Hải – Lý Sơn; tàu QNg 66 101 TS, do thuyền trưởng Lê Vinh, quê ở xã An Vĩnh điều khiển và tàu QNg 90 019 TS của thuyền trưởng Võ Đào, quê ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Trao đổi với chúng tôi sáng 17.6, ông Phùng Đình Toàn – chi cục phó Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi, cho hay: "Chỉ tính từ năm 2009 đến tháng 6.2011, phía Trung Quốc đã bắt, xử phạt, tịch thu tài sản đến 62 tàu/867 ngư dân của Quảng Ngãi".

Theo Phạm Anh/Sài gòn Tiếp thị