Rơi máy bay quân sự ở Brazil: 8 quân nhân thiệt mạng

03/08/2011 01:59
(GDVN) – Chiếc máy bay Cessna Caravan 208 C-98A của Không quân Brazil đã bị rơi trong khi làm nhiệm vụ làm tất cả 8 người chết.

(GDVN) – Itar-Tass ngày 3/8 đưa tin, chiếc máy bay Cessna Caravan 208 C-98A của Không quân Brazil đã bị rơi trong khi làm nhiệm vụ làm tất cả 8 thành viên trên khoang đều thiệt mạng.

alt
Chỉ hai giờ sau khi cất cánh, Cessna C-98A đã biến mất khỏi màn
hình radar.

Theo nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Không quân Brazi, vụ tai nạn đáng tiếc này đã xảy ra tại một vùng núi thuộc thành phố Bom-Jardin ở phía Nam bang Sant-Catarin.

Chiếc máy bay vận tải quân sự này đang trên đường bay từ căn cứ quân sự ở thành phố Canoas đến sân bay Rio-de-Janeiro. Chỉ khoảng hai giờ đồng hồ sau khi cất cánh, chiếc Cessna C-98A đã biến mất khỏi màn hình radar dẫn đường mặt đất.

Ngay sau sự cố này, Trung tâm chỉ đạo bay mặt đất đã cử đội tìm kiếm, cứu nạn đi tìm chiếc Cessna C-98A, song người ta chỉ phát hiện ra những mảnh vỡ vụn còn lại của nó. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng của Brazil điều tra, làm rõ.

alt
Một biến thể của dòng máy bay vận tải quân sự Cessna 208.

Chỉ biết, tất cả các máy bay dòng Cessna 208 đều do một công ty của Mỹ sản xuất từ năm 1982. Hiện nay, trong biên chế của lực lượng Không quân Brazil có khoảng 18 biến thể máy bay loại này.

Vào ngày 13/7 vừa qua ở Brazil cũng xảy ra một vụ tai nạn đường không tương tự đối với Hãng hàng không khu vực Noar Linhas Aereas làm 16 người thiệt mạng, trong đó có 14 hành khách và 2 phi hành đoàn.

{iarelatednews articleid='9245,9292,9315,9313,9256,9248,9122,8903,7881,8952,8940,8894,8833,8840,8837,8828,8744,8706'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)