Rúng động 5 đứa trẻ chết thảm dưới ao cá

28/07/2011 23:27
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào tối qua, 28/7, 5 đứa trẻ của hai gia đình được người dân phát hiện khi đã tử vong tại một ao cá mới đào.

(GDVN) - Chiều 28/7, một vụ chết đuối thương tâm xảy ra tại thôn 8B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế khi 5 đứa trẻ ngã xuống một ao cá sâu 3m.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo một số người dân kể lại, tối 28/7, thôn 8B hoảng hốt với những lời kêu than của vợ chồng anh Nguyễn Đi khi phát hiện 3 đứa con nhỏ nhà mình và 2 đứa trẻ con nhà hang xóm chết dưới ao cá.
Trước đó, vợ chồng anh Nguyễn Đi (trú tại địa phương) đi làm cỏ cả ngày ở ngoài ruộng về không thấy con trong nhà. Lo sợ con nhỏ, anh Đi chạy quanh giường, vườn tìm thì té ngữa thấy mấy đôi dép mấp mé bên ao cá.
Hai anh chị nhìn xuống thì thấy 5 đứa trẻ bất động. Lao xuống ao, anh chị đưa 3 đứa con, 2 đứa trẻ hang xóm lên thì tất cả đã lạnh ngắt.
Qua xác định, 3 người con của anh Đi đã tử vong là em Nguyễn Thị Cẩm Vân (11 tuổi, học sinh lớp 4), Nguyễn Thị Phương Nga (9 tuổi) và em trai út Nguyễn Thắng (5 tuổi). Hai nạn nhân còn lại cũng trong một gia đình là em Nguyễn Thị Diễm My (8 tuổi), Nguyễn Thị Kiều Hạnh (10 tuổi). Được biết, Diễm My và Hạnh là 2 đứa con cuối của  anh chị Nguyễn Văn Tuyến và Nguyễn Thị Lành (thôn 8B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy).
Người dân địa phương cho biết, hiện trường xảy ra vụ việc là hồ cá do vợ chồng anh Nguyễn Đi mới đầu tư để cải thiện kinh tế gia đình. Hồ này sâu 3m. 
{iarelatednews articleid='7071,8468,8386,5534,3120,2722,2487,2339,2024'}
Hải Quang