Sơn La dừng triển khai lò hỏa táng gần Trường Đại học Tây Bắc

20/04/2021 09:53
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tỉnh ủy Sơn La đã có văn bản chính thức yêu cầu dừng triển khai lò hỏa táng ngay gần Trường Đại học Tây Bắc.

Liên quan đến việc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy hoạch xây dựng nghĩa trang và lò hỏa táng gần Trường Đại học Tây Bắc, ngày 11/4, Tỉnh ủy Sơn La đã có văn bản số 376 thông tin về việc quy hoạch công viên vĩnh hằng, rà soát nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, văn bản nêu rõ, ngày 7/4/2021, sau khi xem xét Báo cáo số 118-BC/BCSĐ ngày 24/3/2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dừng triển khai Dự án nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La tại khu Phiêng Khá, bản Buôn, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La.

Đề xuất việc cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân huyện Mai Sơn, Mộc Châu thành công viên nghĩa trang để đáp ứng nhu cầu của người dân; Thành lập Tổ công tác của tỉnh, mời các nhà đầu tư tiềm năng cùng tham gia khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch đầu tư xây dựng công viên vĩnh hằng của tỉnh (Có lò hỏa táng) với quy mô quy hoạch dự kiến giai đoạn I từ 50 - 70 ha, giai đoạn II đến 100 ha.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Sơn La cũng giao ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo quản lý chặt chẽ, để xuất phương án sử dụng đất tại khu vực Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La theo quy định; Cải tạo, mở rộng nghĩa trang Bó Ản để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân thành phố trong 5 năm tới.

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ngoài ra, Tỉnh ủy Sơn La cũng giao Ban Thường vụ các huyện ủy Mai Sơn, Mộc Châu chỉ đạo rà soát việc quản lý và xem xét việc cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện thành công viên nghĩa trang đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân và đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 2/2/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ khi đó đã có ý kiến về việc Sơn La xây dựng lò hòa thiêu ngay cạnh Trường Đại học Tây Bắc: “Yêu cầu Sơn La báo cáo, thông tin thêm về vấn đề này trên tinh thần chúng ta làm gì cũng không đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế".

Cũng tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - ông Hoàng Minh Sơn nêu rõ: “Quan điểm của bộ Giáo dục và Đào tạo là việc quy hoạch xây dựng một lò hoả thiêu cần phải xem xét kỹ tác động về mặt tâm lý, môi trường.

Đặc biệt Trường đại học Tây Bắc phản ánh quy hoạch này nằm cạnh trường. Chúng tôi đã làm việc với tỉnh Sơn La và cũng có ý kiến rất rõ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phải xem xét kỹ yếu tố môi trường, tâm lý, để làm sao việc xây dựng không ảnh hưởng xấu đến hoạt động sư phạm của đại học Tây Bắc".

Trước đó, nhiều hộ dân sống tại các phường Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Quyết Thắng, Quyết Tâm và xã Chiềng Ngần ở Thành phố Sơn La về việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục có quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng Nghĩa trang nhân dân Thành phố Sơn La nằm cạnh đại học Tây Bắc.

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có quyết định xây dựng một nghĩa trang rộng 40 ha ở phường Chiềng Cơi (tháng 12/2017), người dân địa phương và Trường Đại học Tây Bắc đã nhiều lần có ý kiến, thậm chí đã gửi đơn lên các cơ quan Trung ương, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh này vẫn tiếp tục ý định xây dựng nghĩa trang, mới đây nhất là quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang này với tỷ lệ 1/500 vào ngày 10/11/2020.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La gần trường ít nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh và có tác động nhiều đến tâm lý, môi trường học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên cũng như việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và tương lai phát triển của trường Đại học Tây Bắc.

Việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang và lò hỏa táng tại khu vực giáp ranh với Trường Đại học Tây Bắc cần được điều tra, đánh giá tác động về kinh tế - xã hội, môi trường, tâm lý xã hội một cách kỹ lưỡng, toàn diện để đề xuất các tiêu chí quy hoạch chọn địa điểm, giải pháp công nghệ và tổ chức quản lý các khu nghĩa trang trong quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Sơn La đảm bảo không ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan, môi trường xung quanh, đúng các quy chuẩn, quy định của pháp luật.

Trần Phương