Syria đã cố gắng mua nguyên liệu vũ khí bị cấm từ Thụy Sĩ

03/09/2013 14:00
Nguyễn Hường
(GDVN) - Times of Israel dẫn lời một quan chức Thụy Sĩ ngày 3.9 đưa tin cho biết, Syria đã nhiều lần cố gắng mua các thiết bị của Thụy Sĩ để sử dụng sản xuất vũ khí hủy diệt.
Một hình ảnh được công bố bởi chính phủ Syria về những gì dường như là các hóa chất trong một cơ sở nghiên cứu vũ khí mà các quan chức Mỹ nói rằng nó có thể bị hư hại trong cuộc không kích của Israel hồi tháng 1/2013.
Một hình ảnh được công bố bởi chính phủ Syria về những gì dường như là các hóa chất trong một cơ sở nghiên cứu vũ khí mà các quan chức Mỹ nói rằng nó có thể bị hư hại trong cuộc không kích của Israel hồi tháng 1/2013.

Theo nguồn tin trên, từ năm 1988 chính phủ Syria đã 14 lần cố gắng thực hiện ý định này nhưng đã bị cơ quan giám sát, kiểm soát xuất khẩu Thụy Sĩ từ chối.
Trong số các mặt hàng chính phủ Syria đề nghị mua gồm có lò phản ứng, máy bơm chân không công nghiệp, van, AFP dẫn lời phát ngôn viên của Ban thư ký nhà nước về các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ Marie Avet cho biết.
Theo nguồn tin này, 14 giao dịch bị từ chối có tổng giá trị 1,7 triệu franc Thụy Sĩ (1,7 triệu USD).
Avet cho rằng có nhiều lý do để tin là các mặt hàng Syria tìm kiếm sẽ được sử dụng để chế tạo vũ khí, mặc dù chúng có thể được sử dụng trong các mục đích dân sự.
Nguyễn Hường