Syria gửi thư "cầu cứu" Liên Hợp Quốc

31/07/2012 13:22
Anh Vũ (Nguồn RIA)
(GDVN) - Bộ Ngoại giao Syria đã gửi thư kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giúp đỡ để "buộc các nhóm chiến binh vũ trang rời khỏi các thành phố của Syria và chấm dứt các hoạt động khủng bố của họ."

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Ngày 30/7, Bộ Ngoại giao Syria đã gửi lời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giúp đỡ để "buộc các nhóm chiến binh vũ trang rời khỏi các thành phố của Syria và chấm dứt các hoạt động khủng bố của họ."

Syria đã gửi thư yêu cầu Liên Hợp Quốc giúp đỡ để chấm dứt bạo lực.
Syria đã gửi thư yêu cầu Liên Hợp Quốc giúp đỡ để chấm dứt bạo lực.

Trong một bức thư gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Syria đã gọi thái độ của phương Tây về tình hình nước này là "đạo đức giả", đồng thời cáo buộc Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ả-rập Xê-út có " âm mưu chống lại Syria."

"Thật là đáng tiếc rằng những người tuyên bố quan tâm tới Syria đã không bao giờ kêu gọi các nhóm khủng bố chấm dứt các cuộc tấn công vũ trang và tham gia tiến trình chính trị mà Liên Hợp Quốc đề xuất và được Syria tán thành" - lá thư viết.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết hôm thứ hai rằng Washington sẽ mở rộng viện trợ phi quân sự cho phe đối lập Syria.

Nổ ra kể từ tháng 3 năm 2011, cuộc xung đột Syria đang ngày càng căng thẳng. Phương Tây đang đẩy Tổng thống Bashar al-Assad đến bên bờ bị lật đổ, trong khi Nga và Trung Quốc đang cố gắng để ngăn chặn sự can thiệp bên ngoài vào tình hình tại Syria.
Anh Vũ (Nguồn RIA)