Tai nạn giao thông kinh hoàng nhất lịch sử Thụy Sỹ, 28 người chết

14/03/2012 16:18
Ngọc Huyền (Theo Dailymail)
(GDVN) - Đêm ngày 13/3, ít nhất 22 trẻ em và 6 người lớn đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương sau khi một xe buýt đâm vào một đường hầm ở Thụy Sĩ.
Chiếc xe buýt chở 52 học sinh đang trên đường trở về nhà ở hai ngôi làng Lommel và Heverlee (Bỉ) sau kỳ nghỉ trượt tuyết ở dãy An-pơ, Thuỵ Sĩ. 

Tai nạn khiến 22 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng.
Tai nạn khiến 22 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng.

Xe buýt đã bất ngờ đâm thẳng vào bức tường của đường hầm ở bang Valais (Thuỵ Sĩ), gần biên giới với Italia và khiến cả 2 lái xe đều thiệt mạng. 
Nhiều nạn nhân khác tử vong tại chỗ và 24 học sinh đã bị thương.

Phần đầu chiếc xe đã bị hư hỏng hoàn toàn.
Phần đầu chiếc xe đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết, hầu hết các em ở độ tuổi 12 và xe buýt là một trong 3 chiếc xe do một nhóm Cơ đốc giáo thuê.

Máy bay trực thăng đã được điều động để chuyển những người bị thương tới các bệnh viện ở thành phố Lausanne và Berne của Thụy Sĩ.

Các nhân viên cứu hộ đã gặp khó khăn khi chiếc xe dính chặt vào bức tường.
Các nhân viên cứu hộ đã gặp khó khăn khi chiếc xe dính chặt vào bức tường.

Các cảnh sát đã gọi đây là một thảm kịch tai nạn giao thông đường bộ tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Sĩ.
Phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho rằng đây là "tai nạn nghiêm trọng chưa từng thấy".

Khoảng 200 nhân viên cứu hộ và cả trực thăng đã được điều động đến hiện trường.
Khoảng 200 nhân viên cứu hộ và cả trực thăng đã được điều động đến hiện trường.
"Ngay cả các đội cứu hộ giàu kinh nghiệm nhất cũng đang gặp khó khăn khi phải đối phó với những gì họ chứng kiến tại hiện trường. Chiếc xe đã bị dính chặt vào bức tường đường hầm" - ông cho biết thêm.

Chiếc xe đã được kéo ra.
Chiếc xe đã được kéo ra.
Theo nhà báo Thụy Sĩ Ruth Seeholzer, khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường tai nạn.

Bà cũng nói thêm rằng, khi tai nạn xảy ra, hai làn xe đường hầm không phải quá đông phương tiện đi lại.

Công tác cứu hộ đã gặp phải nhiều khó khăn.
Công tác cứu hộ đã gặp phải nhiều khó khăn.

Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết sẽ điều 2 máy bay đưa người thân của các nạn nhân tới vào ngày hôm sau.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Người thân của các nạn nhân sẽ được đưa đến hiện trường vào ngày hôm sau.
Người thân của các nạn nhân sẽ được đưa đến hiện trường vào ngày hôm sau.

Vùng núi của Thụy Sĩ trong lịch sử từng có vụ tai nạn chết người khác nghiêm trọng vào năm 2005 khi một chiếc xe buýt bị rơi xuống khe núi Valais, làm 12 người chết và 15 người bị thương. Trước đó, năm 2001, một chiếc xe tải bị rơi ở đường hầm Gotthard dưới dãy núi An-pơ, gây ra một vụ nổ khiến 11 người thiệt mạng.
Ngọc Huyền (Theo Dailymail)