Tại sao Stalin biết khi nào Đức tấn công Liên Xô?

26/06/2011 00:45
(GDVN) – Các trang tài liệu trong tuyển tập “Xâm lược” với gần 200 thông tin tình báo, các văn bản điện tín, các bài phân tích và một số tài liệu mật của Tình báo Liên Xô đã chỉ ra rằng, Stalin đã biết rất rõ khi nào Đức tấn công Liên Xô.

(GDVN) – Các trang tài liệu trong tuyển tập “Xâm lược” với gần 200 thông tin tình báo, các văn bản điện tín, các bài phân tích và một số tài liệu mật của Tình báo Liên Xô đã chỉ ra rằng, Stalin đã biết rất rõ khi nào Đức tấn công Liên Xô.

“Tôi đã thu thập và thống kê được khoảng 30 thông tin mật dự báo về cuộc chiến sắp nổ ra trên lãnh thổ của Liên Xô” – tuyên bố của thiếu tướng nghỉ hưu Lev Sotskov, người biên soạn cuốn tuyển tập trên.

Trong số các thông tin tuyệt mật thống kê trong tuyển tập có thông tin đưa về trước khi chiến tranh nổ ra đúng 3 ngày. Đây là một bức điện mật của điệp viên Liên Xô gửi về từ Rome.

alt
Stalin đã biết khi nào Đức bắt đầu tấn công vào Liên Xô.
 
Trong bức điện tối mật này có chỉ ra rằng “Trước ngày bức điện gửi về có một bức điện tín của Đại sứ Ý tại Berlin gửi về Bộ Ngoại giao của nước này, trong đó có nói rằng, một vị chỉ huy quân sự cấp cao của Đức đã nói với Đại sứ Ý về thời điểm bắt đầu cuộc chiến hủy diệt của Đức nhằm vào Liên Xô là khoảng 20-25/6.

“Các thông tin tương tự mang dấu “khẩn” cũng được chuyển về Trung tâm từ các điệp viên của Liên Xô ở các quốc gia khác” – ông Sotskov nhấn mạnh sau khi đưa ra một vài dẫn chứng khác về ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tuyển tập “Xâm lược” có dung lượng gần 600 trang đã được xuất bản với số lượng gần 4.000 cuốn. Đây là cuốn sách thứ 3 được xuất bản dựa trên những tài liệu mật đã được cho phép công bố.

{iarelatednews articleid='5700,5433,5675,5593'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo News)