Tạm giữ hình sự 2 người có liên quan vụ sập tường làm 4 em nhỏ chết

01/10/2013 08:34
Cát Dự
(GDVN) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 2 người có liên quan trong vụ sập tường khiến 4 trẻ nhỏ tử vong vào sáng 28/9.

Trao đổi với PV,  Đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với bà Bùi Thị Lan - chủ khu đất  (SN 1971, ngụ tại thôn Làng Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Xuân Giáp- người lái máy xúc (SN 1986, của Công ty cổ phần Tân Sơn, huyện Ngọc Lặc) để tiến hành điều tra làm rõ vụ sập tường thương tâm khiến 4 cháu nhỏ chết thảm.

Bức tường đổ sập đè trúng 4 em nhỏ. 2 em chết tại chỗ, 2 em tử vong trên đường đi cấp cứu
Bức tường đổ sập đè trúng 4 em nhỏ. 2 em chết tại chỗ, 2 em tử vong trên đường đi cấp cứu

Trước đó, như PV báo Giáo dục Việt Nam đã thông tin, Vụ tai nạn thương tâm diễn ra vào lúc 9 giờ 30 ngày 28/9, tại thôn Làng Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) khiến 4 trẻ nhỏ bị tử vong.

Bốn nạn nhân tử vong gồm: Bùi Văn Nam (SN 2004, thôn Quang Hợp), Trương Văn Thành (SN 2003, thôn Quang Hợp), Phạm Văn Đăng (SN 2001, thôn Làng Ràm), Bùi Phạm Ngọc Bảo (SN 2004, thôn Làng Ràm). Bốn nạn nhân tử vong đều ở xã Quang Trung. Cả 4 nạn nhân tử vong đều ở xã Quang Trung

Một số nhân chứng chứng kiến vụ việc cho hay, vào khoảng thời gian trên có 5 em nhỏ đang chơi ở gần khu vực đang diễn ra san lấp đất để xây nhà của hộ gia đình bà Bùi Thị Lan (thôn Làng Ràm).

Sau khi máy múc san lấp xong và di chuyển máy đi chỗ khác thì có 4 em nhỏ trên chạy lại gần bức tường – nơi tiếp giáp với phần đất mà máy vừa xúc đất để tránh nắng.

Vừa đứng được chưa lâu, bức tường bất ngờ đổ sập, đè trúng 4 em nhỏ đang tránh nắng dưới chân tường.

Phát hiện thấy sự việc, nhiều người dân đã hô hoán cùng nhau nhanh chóng bới đống đổ nát ra để cứu các em. Tuy nhiên, tại hiện trường  2 em nhỏ đã chết tại chỗ, còn 2 em khác dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa.

Cát Dự