Tân Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là người Nhật Bản

26/04/2012 15:53
Theo VietnamPlus
(GDVN) - Cựu đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Yukio Takasu đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký.
Các phương tiện thông tin đại chúng Nhật Bản ngày 26/4 đưa tin Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon ngày 25/4 (giờ New York) đã công bố bổ nhiệm cựu đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Yukio Takasu làm Phó Tổng Thư ký thay bà Angela Kane.

Cựu đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Yukio Takasu. (Nguồn: Internet).
Cựu đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Yukio Takasu. (Nguồn: Internet).

Sau khi làm Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc từ tháng 7/2007-8/2010, ông Takasu đã làm cố vấn đặc biệt cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc về an ninh con người từ năm 2011.

Ông sẽ là người Nhật duy nhất đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc sau khi ông Kiyotaka Akasaka thôi giữ chức phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách về viễn thông và thông tin công chúng hồi tháng Ba.
Ông Ban Ki Moon nói rằng ông Takasu sẽ mang tới những kinh nghiệm quan trọng cần thiết cho tiến trình cải tổ Liên hợp quốc.

Ông Takasu sinh năm 1946 tại Yokohama, vào Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 1969 sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford của Anh. Ông từng công tác tại London, Kuala Lumpur, Jakarta và Washington. 
Từ năm 2001-2005, ông là Đại sứ Nhật Bản tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, trong đó có Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Tổng thư ký Ban Ki Moon cũng thông báo rằng ông Ameerah Hag người Bangladesh được bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách Ban hỗ trợ hiện trường và ông David Muchoki Kanja người Kenya sẽ trở thành trợ lý Tổng thư ký phụ trách Văn phòng giám sát nội bộ.
Theo VietnamPlus