Tân thủ tướng Libya suýt chết

30/11/2011 10:57
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Nhóm Hồi giáo Lebanon nhận bắn rocket vào Israel; Thủ tướng Libya suýt chết; Xyri đề nghị Nga làm trung gian hòa giải ... là những tin nổi bật.
1. Ngày 29/11, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thông báo nước này đã kích hoạt hệ thống rađa cảnh báo tên lửa Voronezh-DM tại Kalinigrad, gần biên giới châu Âu, để đáp trả các kế hoạch thiết lập lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu lục này. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng cho biết việc kích hoạt trạm cảnh báo tại Kaliningrad không đồng nghĩa với việc "đóng cánh cửa đối thoại" với Mỹ về vấn đề phòng thủ tên lửa.(Vietnamplus/AFP)
2. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29/11 đã bác bỏ những lời kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Syria và cảnh báo chống lại việc áp đặt các tối hậu thư lên chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh các vấn đề của Syria không thể được giải quyết bằng những tối hậu thư và nhắc lại lời kêu gọi của Moscow tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.(Thahnh niên)
3. Theo AFP, trang tin Elnashra của Lebanon ngày 29/11 thông báo một nhóm Hồi giáo ít tiếng tăm ở Lebanon đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắn rocket từ miền Nam Lebanon vào lãnh thổ Israel. Trước đó, bốn quả rocket đã được bắn từ Lebanon sang khu vực Galilee, miền Bắc nước này trong đêm 28/11, song không gây thương vong. Sau sự việc trên, quân đội Israel đã trả đũa bằng việc tấn công vào nơi các quả rocket trên được phóng đi, song không cho biết thông tin chi tiết.(Vietnamplus)
4. Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Nga hôm nay cho biết, Hạm đội biển Bắc của Nga sẽ đến Syria vào cuối tháng 12, mà không phải là vào mùa xuân như đã thông báo trước đó. Nga cũng khẳng định, sự kiện này hoàn toàn không liên quan gì đến diễn biến tình hình chính trị nội bộ của nước này. Phía Syria cũng tuyên bố, kế hoạch ghé thăm cảng biển, căn cứ quân sự ở Tartus của đội tàu chiến thuộc lực lượng Hải quân Nga hoàn toàn không liên quan đến cuộc khủng hoảng ở nước này.(VOV/
5. Ngày 29/11, cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã lên tiếng cáo buộc Hàn Quốc kích động đối đầu quân sự và cho rằng động thái tập trận trên Hoàng Hải của Seoul chắc chắn sẽ làm xói mòn quan hệ hai miền. Ngoài ra phía Bình Nhưỡng cho rằng Seoul đã bác bỏ hoàn toàn đối thoại và hợp tác để thừa nhận ý định tấn công Triều Tiên thông qua đối đầu quân sự, cũng như cố gắng phát động một cuộc chiến mới.(Vietnamplus)
6. Giới chức Libya hôm qua cho hay Thủ tướng al-Kib và đoàn tùy tùng đã bị một nhóm vũ trang tấn công khi họ bước vào trụ sở một đài phát thanh. Thủ tướng Libya may mắn thoát chết, nhưng 2 thành viên của phái đoàn thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Hiện lực lượng an ninh đã bắt 2 kẻ tình nghi. Nhiều khả năng thủ phạm là các phần tử trung thành với ông Muammar Gaddafi.(Thanh niên)
7. Hôm qua (29/11), theo các bác sỹ tâm Nauy thần kết luận, Breivik kẻ đã sát hại gần 100 mạng  người ở Nauy hôm 22/7 sẽ không phải ngồi tù vì bệnh mất trí. Tuyên bố nói trên được đưa ra sau khi các bác sĩ tâm thần tiến hành một thử nghiệm tâm lý cuối cùng để qua đó cho thấy Breivik có trạng thái tâm lý không bình thường. Bản báo cáo dày 243 trang của các bác sĩ chỉ ra rằng nghi phạm 32 tuổi đã bị chứng bệnh tâm thần phân liệt, hoang tưởng.(Vnexpress/AFP)
8. Ngày 29/11, các lực lượng Chính phủ Afghanistan và liên quân do NATO đứng đầu đã bắt giữ một thủ lĩnh địa phương của mạng lưới Haqqani trong lúc tiến hành tập trận chung tại tỉnh Khost, cách thủ đô Kabul 150km về phía Đông Nam. Thông báo của liên quân cho biết đối tượng bị bắt giữ chuyên tiến hành các vụ đánh bom cài bên đường và lên kế hoạch các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan.(Vietnamplus/Tân Hoa xã)
9. Ngày 29/11, chính phủ Xyri đã đề nghị tổ chức tiến trình đàm phán hòa giải dân tộc và đề xuất Nga làm trung gian hòa giải. Trong khi đó, phát biểu với báo giới ngày 29/11 tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, cuộc khủng hoảng chính trị tại Xyri có thể giải quyết theo kịch bản Yêmen. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, việc quan trọng nhất là ngừng hành động theo kiểu ra tối hậu thư và tìm cách xúc tiến đối thoại chính trị.(TTX/Tin tức)

Tin thế giới đọc nhanh sáng 30/11/2011

Đình Phương (Tổng hợp)