Tập Cận Bình: Ông Hồ Cẩm Đào về nghỉ hưu thể hiện phẩm chất cao đẹp

16/11/2012 07:38
Hồng Thủy (Nguồn QQ, Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Việc các Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khóa 17 mà dẫn đầu là ông Hồ Cẩm Đào - Tổng bí thư rút khỏi cương vị lãnh đạo Trung ương khóa 18 đã thể hiện một phẩm chất cao đẹp, phong cách đáng kính trọng.
Tân Hoa Xã ngày 15/11 đưa tin, 3 giờ chiều qua 15/11 giờ Bắc Kinh, tân Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 Tập Cận Bình và các Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khóa 17, 18 đã có buổi gặp mặt thân mật với các đại biểu dự đại hội 18 tại Nhân dân Đại lễ đường.

Ông Hồ Cẩm Đào, cựu Tổng bí thư chúc mừng người kế nhiệm, Tập Cận Bình
Ông Hồ Cẩm Đào, cựu Tổng bí thư chúc mừng người kế nhiệm, Tập Cận Bình

Trong buổi gặp mặt này, ông Hồ Cẩm Đào phát biểu nhấn mạnh thành công của đại hội 18, đồng thời bày tỏ hy vọng toàn đảng, toàn dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 18 mà ông Tập Cận Bình là Tổng bí thư sẽ tiếp tục kiên trì con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện.

Đáp lời, tân Tổng bí thư Tập Cận Bình khẳng định những thành tựu mà Trung Quốc đạt được dưới thời kỳ lãnh đạo của ông Hồ Cẩm Đào là hết sức huy hoàng. Vì sự nghiệp kế tục quá khứ, hướng tới tương lai, việc các Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khóa 17 mà dẫn đầu là ông Hồ Cẩm Đào - Tổng bí thư rút khỏi cương vị lãnh đạo Trung ương khóa 18 đã thể hiện một phẩm chất cao đẹp, phong cách đáng kính trọng.

Trong khóa 18 này, ngoài ông Hồ Cẩm Đào, các ông Ôn Gia Bảo (Thủ tướng), Ngô Bang Quốc (Chủ tịch Quốc hội), Giả Khánh Lâm (Chủ tịch Chính hiệp), Lý Trường Xuân, Hạ Quốc Cường và Chu Vĩnh Khang đều rời khỏi Thường vụ Bộ chính trị và về nghỉ hưu, không ai tiếp tục đảm nhận cương vị lãnh đạo trong khóa mới.
Hồng Thủy (Nguồn QQ, Tân Hoa Xã)