Tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi dạt ở khu vực biển Hoàng Sa

05/08/2013 07:26
Tấn Tài
(GDVN) -Tàu cá QNg 90153 đang đánh bắt hải sản ở vị trí 16,41 độ vĩ bắc, 112,06 độ kinh đông bị hỏng máy, trên tàu có 15 ngư dân.
ảnh minh họa (nguồn: internet)
ảnh minh họa (nguồn: internet)

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá QNg 90153 đang đánh bắt hải sản ở vị trí 16,41 độ vĩ bắc, 112,06 độ kinh đông bị hỏng máy, trên tàu có 15 ngư dân . Hiện tại, tàu đang phải thả trôi dạt trên biển ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) có sóng to, gió lớn.

Trước đó, ngày 4/8, tàu QNg 90153 TS đã liên lạc với Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng báo tin tàu bị hư máy cùng 15 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt cá trên biển tại tọa độ 16,41 độ vĩ bắc, 112,06 độ kinh đông (thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa) thì bị hỏng máy chính, không thể nào khắc phục được sự cố.

Hiện hệ thống Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đã và đang phát thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn trong khu vực và các địa phương, các tàu hoạt động trên biển yêu cầu hỗ trợ tàu cá QNg 90153 TS bị hỏng máy.
Tấn Tài