Tàu chở khách du lịch trong vịnh Nha Trang bị chìm

24/07/2011 00:03
Rạng sáng 23-7, tàu Hải Yến (số hiệu KH-0158) chuyên chở khách du lịch trong khu vực vịnh Nha Trang đã bất ngờ chìm tại khu vực neo đậu ở bến Cầu Đá (TP Nha Trang, Khánh Hòa).
Rạng sáng 23-7, tàu Hải Yến (số hiệu KH-0158) chuyên chở khách du lịch trong khu vực vịnh Nha Trang đã bất ngờ chìm tại khu vực neo đậu ở bến Cầu Đá (TP Nha Trang, Khánh Hòa).
Rất may không có thiệt hại về người. Theo ông Thái Huy Cận (chủ tàu Hải Yến), ngày hôm trước tàu quay về bến khoảng 16 giờ và neo cách cầu bến khoảng 100 m, không người trông coi. Khoảng 4 giờ sáng 23-7, ông Cận biết tin tàu đã chìm.
Tàu Hải Yến đang được trục vớt. Ảnh: TN
Tàu Hải Yến đang được trục vớt. Ảnh: TN
Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Khoa, Phó Trưởng ban Quản lý bến tàu Cầu Đá, cho biết chủ tàu đang tiến hành trục vớt tàu nên chưa biết chính xác nguyên nhân. Nhưng theo ông Khoa nhiều khả năng do bục vỡ ống nước làm mát. Đến thời điểm bị chìm, tàu vẫn còn hạn đăng kiểm (sáu tháng/lần). Hiện đang là mùa cao điểm nên mỗi ngày có hơn 3.000 du khách xuống bến tham quan vịnh Nha Trang. Hơn 200 tàu được phép chở khách đang hoạt động tại bến.
{iarelatednews articleid='3197,3117,2864,3571,3188,3055,3035,2996,2980,2950,2958,2962,2905,2853'}
Theo T.NGUYỄN/Pháp luật TPHCM
alt