Tàu khảo sát hải quân Đài Loan hoạt động trái phép tại Trường Sa

25/08/2013 07:08
Hồng Thủy
(GDVN) - Động thái trên của Đài Loan nhằm tăng cường sự hiện diện bất hợp pháp của lực lượng quân sự đang chốt giữ trái phép đảo Ba Bình, làm phức tạp thêm tình hình tranh chấp Biển Đông, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.
Tàu khảo sát hải quân Đạt Quan - Đài Loan vừa khảo sát bất hợp pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Tàu khảo sát hải quân Đạt Quan - Đài Loan vừa khảo sát bất hợp pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Tờ China Post ngày 25/8 đưa tin, một chiếc tàu khảo sát của hải quân Đài Loan vừa kết thúc hoạt động thu thập thông tin trái phép dưới nước ở các vùng biển xung quanh Đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, đảo Ba Bình hiện đang do Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp). Các dữ liệu hàng hải được thu thập bởi tàu Đạt Quan - Đài Loan dự kiến sẽ được sử dụng phục vụ dự án bất hợp pháp mở rộng cầu cảng và đường băng trên đảo Ba Bình mà giới chức Đài Loan dự kiến triển khai trong năm tới. Tàu Đạt Quan - Đài Loan đã cập đảo Ba Bình và thu thập trái phép các dữ liệu từ 1 tháng trước đây. Thông tin thu thập được sẽ được phân lọa và sử dụng trong việc xây dựng cầu cảng mới, nâng cấp đường băng quân sự. Động thái trên của Đài Loan nhằm tăng cường sự hiện diện bất hợp pháp của lực lượng quân sự đang chốt giữ trái phép đảo Ba Bình, làm phức tạp thêm tình hình tranh chấp Biển Đông, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Hiện tại trên đảo Ba Bình có 1 đường băng dài 1.150 mét do Đài Loan xây dựng trái phép, và dự tính tiếp tục kéo dài nó lên 1.500 mét.

Hồng Thủy