Tàu sân bay Vikramaditya sẽ được chuyển cho Ấn Độ vào tháng 11/2013

22/02/2013 08:33
Theo VOR
(GDVN) - Nếu không có già thay đổi, tàu sân bay Vikramaditya được Nga dự kiến chuyển giao cho Ấn Độ vào tháng 11/2013.
Tàu sân bay Vikramaditya
Tàu sân bay Vikramaditya

Nga hy vọng sẽ bàn giao cho Ấn Độ tàu sân bay Vikramaditya trong tháng 11 năm 2013. Người cho các phóng viên biết thời hạn này hôm thứ Tư là lãnh đạo Cơ quan Liên bang về Hợp tác kỹ thuật quân sự Alexander Fomin.

 Ông nhấn mạnh công việc tháo dỡ phần hư hỏng của tàu sân bay và lắp đặt thiết bị mới đang được tiến hành.

Hợp đồng hiện đại hóa hàng không mẫu hạm hạng nặng Đô đốc Gorshkov (nay là Vikramaditya) đã được ký kết với Ấn Độ năm 2004.

Tàu sân bay Vikramaditya
Tàu sân bay Vikramaditya

Theo thỏa thuận, 974 triệu USD được phân bổ vào việc phục hồi và hiện đại hóa, 530 triệu dành mua 16 chiến đấu cơ MiG-29K và các trực thăng chống tàu ngầm Ka-31, Ka-27.

Con tàu dự kiến chuyển cho khách hàng năm 2008. Tuy nhiên, do khối lượng công việc gia tăng, thời hạn bàn giao đã bị trì hoãn.

Chi phí hiện đại hóa Vikramaditya cũng tăng đáng kể. Theo số liệu không chính thức, trị giá hợp đồng lúc này vào khoảng 2,3 tỷ đô la.
Theo VOR