Tàu sân bay Vikramaditya sẽ phục vụ Hải quân trong vòng 30-40 năm

09/08/2013 15:50
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Cấp độ trang bị kỹ thuật quân sự của tàu sân bay Vikramaditya (trước đây là Đô đốc Gorshkov), hiện đang được thử nghiệm ở biển Barents, cho phép tàu phục vụ Hải quân Ấn Độ trong vòng 30-40 năm. Đây là tuyên bố của Phó Đô đốc C. Madhusudanan trong cuộc phỏng vấn với báo Hindu.

Ông là người chỉ huy nhà máy đóng tàu quân sự ở cảnh Kochi, phía nam đất nước. Trong tháng Tám, trên phương tiện truyền thông Ấn Độ xuất hiện tin con tàu chính thức chuyển giao cho Ấn Độ trong năm nay sẽ không có phương tiện phòng không.

Pháo cao tốc tự động 6 nòng AK-630 có sản xuất được cấp phép mới bắt đầu ở Ấn Độ và sẽ được bố trí trên hàng không mẫu hạm khi Vikramaditya về nước.

Báo giới cũng khẳng định, việc chế tạo hệ thống tên lửa phòng không Barak-8 trong dự án chung với Israel cũng bị chậm chễ.
Theo Tiếng nói nước Nga