Tàu sân bay Vikramaditya sẽ thử nghiệm trên biển vào tháng 7

28/03/2013 10:11
Theo VOR
(GDVN) - Nga cũng sẽ tổ chức khóa đào tạo thủy thủ đoàn Ấn Độ cho tàu sân bay với tổng số gần 1,5 nghìn người.
Hàng không mẫu hạm "Vikramaditya"
Hàng không mẫu hạm "Vikramaditya"

Hàng không mẫu hạm "Vikramaditya" của Ấn Độ (tàu tuần dương cũ "Đô đốc Gorshkov" của Nga) đã qua nâng cấp tại xưởng đóng tàu ở Severodvinsk (ở Biển Trắng) vào ngày 03 tháng Bảy sẽ ra Biển Trắng để bắt đầu thử nghiệm trên biển. Cơ quan báo chí của xí nghiệp cho biết tin này hôm thứ Tư.

Ngày 03 tháng Tám, các máy bay và trực thăng trên boong sẽ bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm trên biển Barents và kết thúc vào ngày 30 tháng Chín.

Ngày 15 tháng 11 hàng không mẫu hạm sẽ được chuyển giao cho khách hàng. Theo thỏa thuận liên chính phủ đã được ký kết tại New Delhi vào tháng Giêng năm 2004, thân tàu sân bay "Đô đốc Gorshkov" của Nga đã được giao miễn phí cho phía Ấn Độ với điều kiện hiện đại hóa tại Sevmash và trang bị nhóm máy bay do Nga sản xuất.

Nga cũng sẽ tổ chức khóa đào tạo thủy thủ đoàn Ấn Độ cho tàu sân bay với tổng số gần 1,5 nghìn người.
Theo VOR