Thành phố Hồ Chí Minh có người mới thay bà Quyết Tâm

09/04/2019 06:45
Phương Linh
(GDVN) - Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 8/4/2019, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ họp bất thường, lần thứ 13, khóa IX.

Tại kỳ họp này, gần 94% đại biểu có mặt đã nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Lệ đảm nhiệm chức vụ của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, do bà Tâm đã có quyết định được nghỉ hưu theo chế độ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân (ảnh: SGGP)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân (ảnh: SGGP)

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bầu, bà Nguyễn Thị Lệ đã hứa là sẽ đoàn kết, phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Bà sẽ cùng với các vị lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung giám sát, để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Năm nay 52 tuổi, bà Nguyễn Thị Lệ quê ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ của bà Lệ là Cử nhân Sư phạm Văn, Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Bà Nguyễn Thị Lệ nguyên giữ các chức vụ như: Trưởng Ban Dân vận rồi Phó Bí thư thường thường trực Quận ủy quận 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân rồi Bí thư Quận ủy quận 3.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13, khóa IX diễn ra trong ngày 8/4 (ảnh: P.L)
Kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13, khóa IX diễn ra trong ngày 8/4 (ảnh: P.L)

Từ ngày 1/4/2018 cho đến nay, bà Lệ là Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài việc miễn nhiệm chức vụ của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, tại kỳ họp bất thường lần này, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã miễn nhiệm chức vụ của bà Trương Thị Ánh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố (nghỉ hưu), ông Phạm Hiếu Nghĩa – Phó ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố (nghỉ hưu), miễn nhiệm chức vụ của ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, do được phân công làm nhiệm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức thành ủy.

Phương Linh