Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp tên lửa cho phiến quân Syria

01/08/2012 13:47
Anh Vũ (Nguồn PressTV, Arabnews)
(GDVN) - Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển giao hơn 20 tên lửa đất đối không cho phiến quân ở Syria sau khi có thông tin hồi tuần trước rằng Ankara đã triển khai tên lửa đất đối không đến sát biên giới Syria.

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất

> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Theo hãng tin PressTV ngày 1/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp các tên lửa đất đối không cho các nhóm vũ trang ở Syria.

Các thành viên của một nhóm vũ trang Syria.
Các thành viên của một nhóm vũ trang Syria.

PressTV dẫn tin từ hãng NBC News ngày 31/7 cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển giao hơn 20 tên lửa cho phiến quân ở Syria. Loại tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp được biết đến là loại MANPADs.

Trước đó, ngày 22/7, Thông tấn xã Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng Ankara đã triển khai tên lửa đất đối không đến sát biên giới Syria. Những tên lửa này đã được chuyển qua tay Quân đội Syria Tự do.
Trong những tuần qua, một số quốc gia trong khu vực có ý định chống lại Syria, bao gồm Ả Rập Xê Út và Qatar, đã bị tố đang cung cấp vũ khí cho Quân đội Syria Tự do.
Bên cạnh đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi trả lời phỏng vấn của tờ Cumhuriyet Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7 đã cáo buộc nước này "hỗ trợ cho các tay khủng bố, những kẻ đã sát hại nhân dân Syria."
Những ngày qua, cuộc chiến vẫn tiếp tục căng thẳng giữa các lực lượng an ninh Syria và quân nổi dậy ở một số khu vực trên khắp đất nước.

Đặc biệt những chiến dịch tấn công trên không nhằm vào phiến quân Syria của quân đội chính phủ đã ngày càng gia tăng, nhất là xung quanh thành phố Aleppo. Điều đó được cho là nguyên nhân khiến lực lượng phiến quân càng có nhu cầu khẩn cấp hơn nữa trong việc sử dụng MANPADs.
Anh Vũ (Nguồn PressTV, Arabnews)