Thống nhất cách chức phó chánh án ôm vợ người khác

18/11/2011 07:32
HÀM YÊN/Pháp luật TPHCM
Đối với nữ nhân viên Nguyễn Thị Thu, lãnh đạo cơ quan đang xem xét xử lý theo quy định của ngành tòa án.
Chiều tối 17-11, lãnh đạo TAND TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết tại cuộc họp kiểm điểm đảng viên Huỳnh Hồng Thắng, Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng, ông Thắng đã tỏ ra thành khẩn, nhìn nhận khuyết điểm quan hệ thiếu trong sáng với Nguyễn Thị Thu, là nhân viên thuộc quyền quản lý cùng cơ quan.

Đa số ý kiến thống nhất kỷ luật cách chức về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Thắng do vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây dư luận xấu đối với cơ quan xét xử. Kết quả cuộc họp sẽ được chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng ra quyết định kỷ luật. Được biết, ông Thắng được giữ chức phó chánh án TAND TP Sóc Trăng chỉ vài tháng trước.
Đối với nữ nhân viên Nguyễn Thị Thu, lãnh đạo cơ quan đang xem xét xử lý theo quy định của ngành tòa án. Có khả năng chị này sẽ nhận hình thức kỷ luật cao nhất về mặt chính quyền.
HÀM YÊN/Pháp luật TPHCM