Thủ tướng phê chuẩn ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

29/01/2015 06:56
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ chính thức phê chuẩn ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016 thay ông Văn Hữu Chiến nghỉ hưu

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 146/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Ông Huỳnh Đức Thơ, sinh năm 1962 tại Đà Nẵng. Ông Thơ từng giữ chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ (phải) được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay ông Văn Hữu Chiến.
Ông Huỳnh Đức Thơ (phải) được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay ông Văn Hữu Chiến.

Cùng ngày, tại Quyết định 145/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Văn Hữu Chiến, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định 148/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trương Chí Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố.

Đồng thời, tại Quyết định 144/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Huỳnh Minh Chức, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Liên quan tới vấn đề nhân sự, trước đó tại văn bản số 135/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Hoàng Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam để giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Hoàng Quốc Vượng đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Sau đó, theo Quyết định 1280/QĐ-TTg ngày 14/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 9/2012 ông Vượng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương và chuyển sang làm việc Tập đoàn điện lực Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn này.

Ngọc Quang