Các chuyên gia quân sự trên thế giới cho rằng không thể loại trừ khả năng Israel tấn công quân sự vào Iran.Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều lý do để khẳng định rằng cả Israel lẫn Mỹ và phương Tây phải rất thận trọng với ý định tấn công quân sự Iran. Chúng ta hãy cùng so sánh tương quan lực lượng giữa Iran và Israel để xem tiềm lực của quốc gia nào mạnh hơn và quân đội nào sẽ chiến thắng trong trường hợp tồi tệ, không mong muốn nhất đó là khi chiến sự xảy ra?
Iran
Lực lượng Vũ trang Iran gồm Quân đội Iran, Quân bảo vệ Cách mạng Hồi giáo và Cảnh sát Iran. Theo một thống kê mới nhất vào tháng 7 năm 2011, có khoảng 545.000 người đang phục vụ chính thức trong Quân đội và Quân bảo vệ Cách mạng Hồi giáo của Iran. Cả hai lực lượng này đều đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng và Vũ trang Iran.
Xe tăng T-72, "Quả đấm thép" của bộ binh Iran |
Quân đội Iran gồm Lục quân, Hải quân, Không quân. Lực lượng chính quy có khoảng 420.000 người: Lục quân có 350.000 người; Hải quân có 18.000 người; Không quân có 52.000 người.
Quân bảo vệ Cách mạng Hồi giáo có khoảng 125.000 người chia làm 5 nhánh: Hải quân (của Quân bảo vệ Cách mạng Hồi giáo), Không quân, Lục quân; Lực lượng Quds (Lực lượng đặc nhiệm), và Basij (Lực lượng dân quân tự vệ).
Trang bị chính cho Hải quân Iran gồm ba tàu ngầm Палтус của Nga thuộc dự án 877EKM được xây dựng trong những năm 1990. Iran cũng có 7 tàu ngầm lớp Ghadir, và 3 tàu ngầm mini. Bờ biển Iran được bảo vệ bởi 4 tàu khu trục Alvand, 3 tàu hộ tống Bayandor.
Hải quân của Iran có thể tiến hành các hoạt động quân sự khá hiệu quả khi nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các dàn phóng tên lửa HY-2 Sikworm, YJ-2 (còn gọi là S-802) được bố trí dọc bờ biển. Iran và Israel tuy không chung đường biên giới hàng hải, nhưng trong tháng 9 năm 2011, Tehran đã gửi đến Biển Đỏ một số tàu khu trục và tàu ngầm.
Ngoài ra còn nhiều loại vũ khí, tên lửa mà nước này mới chế tạo và chưa công khai tên hiệu.
Nếu như Shihab-1 có tầm 300km thì Shihab-2 đạt mục tiêu cách 700km với độ chính xác cao. Shihab-3 và các phiên bản cải tiến “khủng” hơn với tầm bắn lên tới trên 1500 km.
Tên lửa Shahab-2 của Iran |
Israel
Lực lượng Quốc phòng Israel có khoảng 176.500 người, trong đó 133. 000 trong Lục quân, 9.500 người trong Hải quân và 34.000 người trong Không quân. Trong trường hợp có chiến tranh, Israel có thể huy động thêm một đội quân khoảng 560.000 người là lực lượng dự bị thường trực.
Tầu ngầm Dolphin của Israel |
Bộ binh Israel được trang bị 3.500 xe tăng Merkava do chính nước này sản xuất, 100 xe tăng Magach-7, 700 chiếc M-60 của Mỹ, 200 chiếc Centurion của Anh. Israel hiện có tới 600 cỗ pháo tự hành M109 155mm. Đây là mẫu pháo tự hành do Mỹ thiết kế và chế tạo.
Hải quân Israel có 3 tàu ngầm Dolphin, 3 tàu hộ tống Eilat, và khoảng 60 tàu thuyền khác. Không quân Israel được coi là mạnh nhất trong khu vực, bao gồm 170 máy bay chiến đấu (US F-15 và F-16), 270 máy bay tấn công mặt đất (A-4, F-4, F-16D, F-16I của Mỹ và Kfir của chính nước này) và 80 máy bay trực thăng (Cobra, Apache).
Máy bay F-15E Strike Eagle và xe tăng Magach của Israel |
Tựu trung lại, Iran có lực lượng quân sự mạnh, có khả năng tham chiến và đối đầu với bất cứ quốc gia nào tại Trung Đông và vùng Vịnh.
Nhưng Israel với kho vũ khí phong phú với nhiều loại xe tăng, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, tên lửa và súng ống hiện đại cùng sự hậu thuẫn của Mỹ là minh chứng hùng hồn cho những tuyên bố mới đây của Israel về một cuộc tấn công quân sự vào Iran.
Nhưng như chúng ta đã biết trong chiến tranh sự thắng bại còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố khác trong đó tinh thần, trình độ chiến đấu của binh sỹ giữ vai trò không hề nhỏ.