Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 01/02/2012

01/02/2012 19:41
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 01/02/2012
1.Bộ ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/2 cho biết, Tổng thống Lee Myung-bak đã bổ nhiệm nghị sĩ Ko Heung-kil thuộc Đảng Đại Dân tộc cầm quyền giữ chức Bộ trưởng các vấn đề đặc biệt. Ông Ko Heung-kil sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm 2012.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Sáng 1/2, nhóm người địa phương ở tỉnh Arish, miền Bắc Ai Cập, đã thả 25 công nhân người Trung Quốc bị bắt cóc trước đó một ngày tại tỉnh này. Theo quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập đã đến tỉnh Arish và xác nhận các công nhân bị bắt cóc đã được thả và trong tình trạng sức khỏe tốt.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Hôm nay, một tin tặc người Romania có tên thật là Manole Razvan Cernaianu vừa bị cơ quan chức năng nước này bắt giữ vì những cáo buộc xâm nhập trái phép và đánh cắp dữ liệu từ hệ thống máy chủ của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Được biết, Cục điều tra tội phạm có tổ chức và khủng bố Romania đã tiến hành vụ bắt giữ tin tặc này với sự hợp tác từ các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Ngày 1/2, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng dân tộc yêu nước Nga đoàn kết để đáp trả các cuộc biểu tình đường phố của phe đối lập, đồng thời chỉ trích Mỹ xúi giục phe đối lập Nga chống Thủ tướng Vladimir Putin. Ông Rogozin cho biết, kẻ thù đang phá hoại khối đoàn kết dân tộc của Nga, vì vậy cần tập trung sức lực để tăng cường khối đoàn kết này.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Ngày 31/1, Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Brazil (Petrobras) đã phát hiện vụ rò rỉ với số lượng khoảng 160 thùng dầu thô tại một giếng dầu ở ngoài khơi bang Sao Paolo của nước này. Sau khi phát hiện dấu hiệu rò rỉ, hệ thống an toàn của giếng dầu này đã tự động ngừng hoạt động, khắc phục thành công nguy cơ tràn lượng dầu nói trên ra biển. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Hôm qua, đã có ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích do các chiến binh của tổ chức al-Qaeda thực hiện tại miền nam Yemen. Vụ tấn công được thực hiện bởi một máy bay không người lái tại tỉnh Abyan nhằm vào hai chiếc xe đang di chuyển về phía đông thành phố Lawdar.(Tiền Phong) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Trong một thông báo tối 31/1, Hạm đội 5 của Mỹ đóng tại Bahrain cho biết Nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã giải cứu một "tàu cá của Iran đang gặp nguy" cùng thủy thủ đoàn 9 người. Đồng thời, nhóm Hải quân Mỹ đã được phép lên tàu Iran để sửa chữa động cơ cho phương tiện này. Đây là lần thứ tư hải quân Mỹ giải cứu tàu Iran kể từ đầu năm nay.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Ngày 1/2 (giờ VN), Áchentina đã phản đối Anh "quân sự hóa" quần đảo Malvinas mà phía Anh gọi là Falkland hai nước đang tranh chấp chủ quyền. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Áchentina cho biết nước này "phản đối nỗ lực quân sự hóa của Anh trong cuộc xung đột mà Liên hợp quốc (LHQ) nhiều lần nêu rõ cần phải giải quyết thông qua đối thoại song phương".(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (TH)