Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 07/12

07/12/2011 19:52
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tai nạn xe buýt tại Thái Lan, 8 người chết; Iran phẫn nộ sứ quán ảo của Mỹ; Al-Qaeda chiêu mộ tân binh qua mạng...là những tin tức nổi bật cuối ngày.
1. Hôm nay (7/12), thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong số 4 nạn nhân của vụ rơi máy bay ở Tây Nam Colorado (Mỹ) đã được tìm thấy và sẽ công bố tên nạn nhân vào cuối ngày hôm nay. Tuy nhiên, các nhà điều tra có thể sẽ phải chờ đến mùa Hè năm sau mới có thể phục hồi tất cả các đầu mối của vụ tai nạn này.(VOV/AP)
2. Tân Thủ tướng Yemen Mohammed Basindwa ngày 6/12 cho biết một chính phủ lâm thời có thể sẽ được thành lập trong vòng 48 giờ tới nhằm đưa đất nước thoát khỏi bờ vực nội chiến. Ông hy vọng các bên sẽ nhất trí được thành phần chính phủ mới vào tối 7/12 hoặc trong ngày 8/12.(Vietnamplus)
3. Hôm nay (7/12), Quốc hội Hy Lạp đã đạt nhất trí cao thông qua dự thảo ngân sách tài khóa cho năm tới nhằm giảm gánh nặng nợ nần đang có nguy cơ đẩy thêm nhiều nước Khu vực đồng euro vào tình trạng phá sản. Theo nhận định của các chuyên gia, Hy Lạp đang có những nỗ lực lớn, tuy nhiên việc thực thi hiệu quả những biện pháp đưa ra thì không phải dễ dàng trong bối cảnh hiện nay.(VOV/Reuters)
4. Hôm nay (7/12), một tài xế đã ngủ gật khi đang cầm lái và đã làm chiếc xe buýt bị lật trên đường ở miền bắc Thái Lan, khiến 8 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Theo cảnh sát trưởng Lampang Pheera Temyam, chiếc xe đã đâm vào một trạm xăng trước khi bị lật ngang.(Thanh niên/AFP)
5. Nhà chức trách Tehran hôm nay, đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ về việc Mỹ mở “tòa đại sứ quán ảo” ở nước này và đã cáo buộc phía Mỹ tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Iran cũng coi đây là một động thái đẩy quan hệ hai nước tới gần bờ vực chiến tranh.(Tuổi trẻ/AFP)
6. Ngày 7/12, các chuyên gia Mỹ cảnh báo rằng, mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đang tìm cách mở rộng hoạt động chiêu mộ tân binh qua mạng. Họ cũng khẳng định, các trang web của Al-Qaeda là một nguồn thông tin có giá trị đối với các cơ quan tình báo.(TTX/Tin tức)
7. Hôm 6/12, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết, Iran sẽ không để tái diễn hành động như vụ tấn công Đại sứ quán Anh ở thủ đô Tehran mới đây. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cũng phủ nhận cáo buộc của Anh và các nước phương Tây rằng, hành động tấn công Đại sứ quán Anh được sự cho phép của Chính phủ Iran.(VOV/Reuters)
8. Sớm nay 7/12, đã xảy ra vụ tai nạn khi chiếc xe buýt đường dài đâm vào một xe tải trên tuyến quốc lộ bị sương mù che khuất ở Hechi City, khu tự trị Choang Quảng Tây (Trung Quốc), làm ít nhất 6 người chết và 10 người khác bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Hiện các nạn nhân đã được điều trị trong bệnh viện và qua cơn nguy kịch.(TTX/Tin tức)
Đình Phương (Tổng hợp)