Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 14/10/2011

14/10/2011 16:29
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Mỹ truy tìm tên lửa đối không bị mất tích ở Lybia; Hàn Quốc cải cách y tế quân sự; Nhật-Indonesia hợp tác song phương...là những tin nổi bật chiều nay.

1. Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền ở Libya cho biết nước này đã mở lại một phần không phận cho các chuyến bay thương mại theo thỏa thuận mà hội đồng này vừa ký với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Malta. Thông báo của NTC nêu rõ thỏa thuận này là một bước quan trọng tiến tới cải thiện hệ thống vận tải và viễn thông ở Libya, đồng thời cũng là một dấu hiệu cho thấy Libya đang dần ổn định. Một quan chức NATO cho biết thỏa thuận này giúp đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo cho Libya. (AFP)
2. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thái Lan Plodprasop Suraswadi đã lên tiếng xin lỗi người dân thủ đô Bangkok về cảnh báo lũ lụt và lệnh sơ tán sớm vào đêm hôm qua 13/10. Trong cảnh báo, Bộ trưởng Suraswadi cho biết một số khu vực ở ngoại ô phía bắc có nguy cơ bị ngập tới 1m nước sau khi tuyến phòng thủ cuối cùng ở đây bị nước lũ chọc thủng. Tuy nhiên, hiện tình hình đã được kiểm soát và Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trấn an 12 triệu người dân Bangkok hiện tình hình đã được kiểm soát và yêu cầu mọi người không nên hoảng sợ. (Xinhua)
3. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cảnh báo con số cắt giảm 450 tỷ USD trong ngân sách quốc phòng Mỹ 10 năm tới trong đạo luật nâng mức trần nợ công vừa được ban hành sẽ thực sự phương hại tới an ninh quốc gia của nước này. Ông Panetta cho biết, quyết định này cũng buộc Lầu Năm Góc phải cân nhắc thận trọng hơn trong các kế hoạch triển khai quân đội Mỹ tại nhiều nơi ở châu Á, Trung Đông... Năm ngoái, Mỹ đã chi khoảng 700 tỷ USD cho quốc phòng, cao hơn rất nhiều so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. (Reuters)
4. Các đội cứu hộ đã lên một con tàu chở hàng có tên là Rena mang lá cờ Liberia bị rò rỉ dầu ngoài khơi New Zealand và bắt đầu chuẩn bị kế hoạch bơm các thùng nhiên liệu của tàu lên bờ. Con tàu Rena nặng 47.000 tấn đã va vào bãi đá ngầm Astrolabe, cách vùng biển ngoài khơi thành phố Tauranga khoảng 22km vào tối 5.10 và bắt đầu rò rỉ dầu ra biển. Thủ tướng John Key cho biết chính phủ Venezuela đang xem xét bồi thường cho những người bị thiệt hại do sự cố tràn dầu, tuy nhiên, vẫn chưa đưa ra một quyết định chính thức. (Xinhua)
5. Hải quân hoàng gia Anh đã tìm thấy 87 quả bom trôi dạt vào một bãi biển tắm nude ở miền đông nam nước Anh. Các chuyên gia đã được gọi tới sau khi 26 quả bom, trong đó có 2 quả bom phá tàu ngầm và ít nhất 6 quả bom phóng bằng súng cối, đã trôi dạt vào bờ biển Leysdown tại đảo Sheppey thuộc hạt Kent, đông nam nước Anh. Hải quân hoàng gia đã tìm thấy 61 quả khác, nâng tổng số bom được phát hiện lên 87 quả. Một số quả bom được sản xuất từ cuối thế kỷ 19. (Guardian)
6. Mỹ đang lên kế hoạch cử hàng chục nhân viên quân sự tới Libya để truy tìm và huỷ diệt tên lửa đất đối không bị mất tích từ kho vũ khí của Đại tá Muammar Gaddafi. Đây là một phần trong chương trình trị giá 30 triệu USD nhằm đảm bảo an toàn cho vũ khí thông thường của Libya trong bối cảnh bạo lực vẫn đang tiếp diễn tại đất nước này. Mặc dù vũ khí tên lửa vác vai này còn hạn chế về hiệu quả chống lại chiến đấu cơ hiện đại, nhưng nó vẫn là mối đe doạ cho máy bay chở khách thương mại. (AP)
7. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố một loạt các biện pháp nhằm cải thiện các dịch vụ y tế quân sự của quốc gia sau khi một binh lính Hàn bị chết vì bệnh viêm màng não nhưng bị cáo buộc chuẩn đoán sai hồi đầu năm nay. Chính phủ sẽ thuê 1.600 nhân viên quân sự y tế bao gồm cả nhân viên y tế và y tá với kế hoạch cải thiện trong vòng 5 năm. Bên cạnh đó, chính phủ cũng mở rộng tiêm chủng quân sự và thúc đẩy hợp tác giữa các bệnh viên quân đội và bệnh viện dân sự. (Xinhua)
8. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã đề nghị các nhà làm luật nước này xem xét cho phép bắn hạ các máy bay nghi ngờ buôn ma túy vốn làm ngơ trước lệnh hạ cánh của các máy bay quân sự Venezuela. Ông Chavez nói mối đe dọa bị bắn hạ sẽ ngăn cản những tập đoàn buôn ma túy vận chuyển hàng qua không phận Venezuela. Venezuela nằm kế Colombia và đã trở thành một tuyến đường quan trọng cho những kẻ buôn ma túy vận chuyển hàng đến châu Âu và Mỹ. (AP)
9. An ninh tại Delhi và Mumbai đang được tăng cường sau khi cảnh sát Ấn Độ phát hiện một ôtô chở chất nổ được cho là dùng để tấn công thủ đô Delhi. Chiếc xe này bị phát hiện bên ngoài một nhà ga ở Haryana khi đang chở theo hơn 5kg chất nổ cùng nhiều kíp nổ, thiết bị hẹn giờ và pin. Cảnh sát nói nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba có căn cứ ở Pakistan và nhóm Babbar Khalsa International (BKI) ở Ấn Độ đang âm mưu dùng số chất nổ này tấn công Delhi. Thời điểm vụ tấn công là trước thềm lễ hội Diwali sắp diễn ra. (Reuters)
10. Indonesia và Nhật Bản đã thống nhất tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến những vấn đề không chỉ quan trọng đối với mối quan hệ giữa hai nước mà còn cho lợi ích của khu vực và quốc tế. Phát biểu này được đưa ra trong một cuộc họp chung giữa Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa và người đồng cấp Nhật Bản Koichiro Gemba. Ông Gemba cho biết họ đã thảo luận về sự sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh Đông ASEAN và các nước ASEAN cộng với Hội nghị thượng đỉnh 3 dự kiến ​​sẽ cho Tháng Mười Một tại Indonesia. (Xinhua)
M.Phương (Tổng hợp)