Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 14/11/2011

14/11/2011 20:41
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Đánh bom đẫm máu ở Myanmar; Hoả hoạn nghiêm trọng trên tàu thủy ở Nga; Bạo động phủ bóng đen lên Ngày Độc lập ở Ba Lan…
1. Ít nhất 7 người chết, 31 người bị thương trong một vụ nổ nhà hàng ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút, hôm nay(14/11), nguyên nhân được xác định do rò rỉ gas. Sức mạnh của vụ nổ làm vỡ tan cửa sổ của nhiều tòa nhà trong vòng bán kính 2 - 3 km, thổi bay một bảng hiệu trạm xe buýt và phá hủy nhiều ô tô đang đậu gần đó. Hầu hết nạn nhân là những người đang đi bộ ngang qua tòa nhà, trong đó có nhiều trẻ em trên đường đi học.(HNM)
2. Theo Tân hoa xã, ngày 14/11, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong 1 vụ đánh bom tại Myitgyina, thủ phủ bang Kachin ở cực Bắc Myanmar đêm 13/11. Kẻ đánh bom đã chết tại chỗ, những người bị thương lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Ngày 12/11 vừa qua cũng đã xảy ra 1 vụ đánh bom khác tại Myitgyina, song không gây thương vong nào. Nguyên nhân vụ đánh bom đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.(Vietnamplus)
3. Rạng sáng 14/11, 1 vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên 1 chiếc tàu thủy chở khách 3 tầng mang tên Sergei Abramov, hiện được sử dụng làm khách sạn nổi, đang neo đậu tại cảng sông phía Bắc ở thủ đô Moscow của Nga, khiến nhiều người bị thương và gây đình trệ giao thông ở khu vực này. Hiện tại có 4 người bị thương và 2 người phải đi cấp cứu. Các cơ quan chức năng Nga đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn nghiêm trọng này.(VOV)
4. Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ thông báo, 1 trận động đất mạnh 6,6 độ richter vừa xảy ra tại miền Đông Indonesia.Trước đó, Cơ quan Khí tượng và Địa chất Indonesia thông báo, trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã làm rung chuyển Kepulauan Sula, quần đảo ở Bắc Maluku. Ông Suhardjono, 1 quan chức thuộc Cơ quan Khí tượng và Địa chất Indonesia cho rằng, tâm chấn và độ sâu của trận động đất này không có nguy cơ gây ra sóng thần. Hiện nay, chưa có thông tin về mức độ thiệt hại.(Tuổi trẻ/AP)
5. Thủ đô Warsaw của Ba Lan những ngày sau Lễ Độc lập (11/11) vẫn ngổn ngang vì cuộc tuần hành trong ngày này đã biến thành một cuộc bạo động đẫm máu. Chính quyền thành phố phải điều động tới 3.000 cảnh sát và 400 xe cảnh sát nhằm lập lại trật tự, song lực lượng này đã không thể kiểm soát được tình hình bạo động trong vài giờ đồng hồ. Ngay sau cuộc bạo động, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã cam kết sẽ tăng quyền lực cho Thị trưởng và Hội đồng thành phố Warsaw để tình trạng trên không tái diễn.(Vietnamplus)
6. Hãng thông tấn Saba của Yemen ngày 13/11 đưa tin, Tổng thống nước này Ali Abdullah Saleh, đã chấp thuận giao cho Phó Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc dựa trên sáng kiến chuyển giao quyền lực do Tổ chức Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đề xuất. Phó Tổng thống Hadi sẽ thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc do phe đối lập đứng đầu và tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày tới.(Vietnamplus/Reuters)
7. Một phà chở khách bị lật tại miền Trung Ấn Độ, làm 14 người mất tích.Vụ tai nạn xảy ra cuối tuần qua trên con sông gần thị trấn Mandsaur, thuộc bang miền Trung Madhya Pradesh.Theo cảnh sát địa phương, phà gặp nạn chở 19 người, 5 người đã bơi lên bờ an toàn khi tai nạn xảy ra, trong đó có người lái phà. 14 người còn lại, gồm có 5 trẻ em, đã bị chìm xuống sông khi phà này bị lật úp. Cảnh sát Ấn Độ cho biết, phà vừa gặp nạn hoạt động không có giấy phép và chở quá người so với quy định. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đễn tai nạn. (VOV)
8. Hôm qua(13/11), Hàng trăm người biểu tình "Chiếm phố Wall" đã phải đeo kính bảo hộ và mặt nạ phòng độc để tuần hành qua các trụ sở chính quyền ở Portland, Mỹ, sau khi cảnh sát mạnh tay dẹp bỏ một số trại biểu tình ở công viên thành phố. Tại các thành phố khác của Mỹ, người biểu tình cũng đã đụng độ với lực lượng cảnh sát. Những vụ ẩu đả đang làm dấy lên những lo ngại trong chính quyền và khiến họ xem xét các biện pháp mạnh nhằm sự chấm dứt phong trào biểu tình "Chiếm phố Wall" ở Mỹ.(Vnexpress/AP)
9. Ngày 14/11, cảnh sát Malaysia thông báo họ vừa bắt giữ 11 thành viên mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế và thu giữ các loại hóa chất, để sản xuất chất kích thích, trị giá 20 triệu ringgit, tương đương 6,4 triệu USD. Cảnh sát Malaysia cũng cho biết họ đang giam giữ 1 công dân Hà Lan, được tin là thủ lĩnh nhóm này. Những nghi can khác gồm 5 người Malaysia, 2 người Singapore, 2 người Anh và 1 người Pháp. Luật pháp Malaysia quy định, thủ phạm buôn lậu ma túy chịu khung hình phạt cao nhất là tử hình, bằng hình thức treo cổ.(VOV/AP)
10. Ngày 13/11, đã diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại nước Cộng hoà Nam Ossetia. Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Trung ương của Nam Ossetia Benla Plieva ngày 14/11 cho biết, sau khi 98,84% số phiếu được kiểm, không ứng cử viên nào trong số 11 ứng viên tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống tại nước Cộng hoà này thu được hơn nửa số phiếu bầu trong vòng 1 cuộc bầu cử. Do vậy, cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hoà Nam Ossetia sẽ phải bầu cử vòng 2 trong những ngày tới.(VOV)
11. Ngày 14/11, các quan chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có cuộc gặp với các đối tác Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc và Pháp tại Bali, nhằm tạo động lực và tăng cường thúc đẩy Hiệp ước Khu vực phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á (SEANWFZ). Hiệp ước SEANWFZ đã được 10 nhà lãnh đạo ASEAN ký tại Bangkok (Thái Lan) ngày 15/12/1995, theo đó các nước ký kết đảm bảo không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại bất kỳ bên nào tham gia hiệp ước này. (Vietnamplus)



Đình Phương (Tổng hợp)