Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 20/02/2012

20/02/2012 20:30
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử  cuối ngày 20/02/2012
Thủ tướng Ireland Enda Kenny (phải) và Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Getty)
Thủ tướng Ireland Enda Kenny (phải) và Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Getty)

1. Thủ tướng Ireland Enda Kenny ngày 19/2 đã hội đàm với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang có chuyến thăm quốc gia thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone). Trọng tâm cuộc gặp chủ yếu là bàn về chủ đề thương mại và đầu tư cũng như ký một số thỏa thuận song phương giữa hai nước.(Vietnamplus)

Iraq thắt chặt an ninh vùng biên giới với Syria để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí giữa hai nước.
Iraq thắt chặt an ninh vùng biên giới với Syria để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí giữa hai nước.

2. Hôm qua, Thủ tướng Iraq đã xem xét các biện pháp an ninh cho vùng biên giới Iraq – Syria nhằm đối phó với nguy cơ buôn lậu vũ khí và nổi loạn. Bài phát biểu của văn phòng Thủ tướng Nuri al-Maliki, đồng thời là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, được đưa ra khi ông chủ trì một cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao về tình hình an ninh của nước này trên đường biên giới dài gần 600km với Syria.(Infonet.vn)

Khói bốc lên từ thành phố Homs - Ảnh: Reuters
Khói bốc lên từ thành phố Homs - Ảnh: Reuters

3.Hôm nay, lại có thêm một đoạn phim mới được phát tán nhằm chứng minh thành phố Homs của Syria đang bị quân chính phủ siết chặt vòng vây. Đoạn phim này xuất hiện trong bối cảnh Ai Cập vừa rút đại sứ tại Damascus về nước nhằm bày tỏ thái độ cô lập Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Động thái này cũng thể hiện sự ủng hộ đối với Liên đoàn Ả Rập kêu gọi đình chỉ ngoại giao với Syria.(Thanh niên)

Tàu chiến Hàn Quốc tại một căn cứ nổi gần đảo Yeonpyong phía Tây Hàn Quốc, gần biên giới biển tranh chấp với Triều Tiên (Ảnh: AP)
Tàu chiến Hàn Quốc tại một căn cứ nổi gần đảo Yeonpyong phía Tây Hàn Quốc, gần biên giới biển tranh chấp với Triều Tiên (Ảnh: AP)

4. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết, chiều nay 20/2, lực lượng thủy quân lục chiến nước này đã kết thúc cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển phía Tây. Sau khi kết thúc tập trận đã không xảy ra tình huống khẩn cấp nào, mặc dù trước đó phía CHDCND Triều Tiên lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận và tăng cường sẵn sàng chiến đấu. Một quan chức Bộ Tham mưu hỗn hợp Hàn Quốc cho biết, lực lượng thủy quân lục chiến đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật trong 2 giờ kể từ 9h30’ sáng 20/2.(VOV)

Ông Sergei Naryshkin. (Nguồn: Internet)
Ông Sergei Naryshkin. (Nguồn: Internet)

5. Ngày 20/2, tân Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Sergei Naryshkin thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Ukraine nhằm thảo luận các vấn đề nóng đang đặt ra trước hai nước. Tuy nhiên, đề tài thảo luận chính của các cuộc tiếp xúc này là những vấn đề nóng đang cản trở quan hệ hợp tác-đối tác chiến lược giữa hai nước láng giềng, trước hết là trong các lĩnh vực năng lượng và kinh tế-thương mại.(Vietnamplus)

Ảnh minh họa; nguồn Internet
Ảnh minh họa; nguồn Internet

6. Toà án Hàn Quốc ngày 20/2 đã kết án tù có thời hạn đối với hai học sinh trung học vì tội thường xuyên bắt nạt bạn học, khiến nạn nhân tự tử vào cuối năm 2011. Toà án thành phố Daegu ở đông nam Hàn Quốc đã kết án hai cậu bé 14 tuổi lần lượt 3 năm rưỡi và 3 năm tù giam. Tuy nhiên, án tù của hai cậu học sinh “đầu gấu” này có thể được giảm 1 năm tuỳ thuộc vào thái độ cải tạo trong tù.(TTXVN/Tin Tức)

Lực lượng an ninh tăng cường kiểm soát ở bên ngoài nhà tù Monterrey, Mexico. Ảnh: BBC.
Lực lượng an ninh tăng cường kiểm soát ở bên ngoài nhà tù Monterrey, Mexico. Ảnh: BBC.

7. Một vụ ẩu đả đẫm máu xảy ra vào ngày 19/2 tại một nhà tù thành phố Monterrey, Mexico khiến ít nhất 44 tù nhân thiệt mạng. Phát ngôn viên lực lượng an ninh Jorge Domene cho biết, vụ gây loạn khiến 44 tù nhân thiệt mạng này xuất phát từ mâu thuẫn gay gắt giữa các tay buôn ma túy vùng Vịnh và băng đảng ma túy Zeta. Hai nhóm liên quan đến ma túy này từng xảy ra các cuộc bạo lực giành quyền kiểm soát các tuyến đướng buôn lậu ma túy sang Mỹ.(Tiền Phong)

8. Ngày 19/2, Ủy ban Bầu cử Lybia thông báo, Lybia có kế hoạch tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 6 tới. Trước đó, cuối tháng 1 vừa qua, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Lybia, hiện nắm quyền điều hành đất nước, đã thông qua Luật bầu cử. Theo đó, Quốc hội mới của Lybia sẽ gồm 200 ghế, trong đó 120 ghế do các ứng cử viên độc lập nắm giữ, số còn lại là ứng cử viên của các đảng.(VOV)

Cảnh sát lập chốt chặn trên một con đường ở North Cotabato sau khi xảy ra vụ cướp ngục - Ảnh: Philippines Star
Cảnh sát lập chốt chặn trên một con đường ở North Cotabato sau khi xảy ra vụ cướp ngục - Ảnh: Philippines Star

9. Hôm nay, hàng chục tay súng mặc đồ đen mang theo bom, lựu đạn đã xông vào một nhà tù ở miền nam Philippines để giải thoát cho đồng bọn nhưng bị cảnh sát chặn lại. Cuộc đụng độ làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Thông tin với báo chí, các quan chức cho biết 15 người khác cũng bị thương nhưng đa số là dân thường.(Tuổi trẻ)

Người dân ở thủ đô Mátxcơva biểu tình phản đối kết quả bầu cử. (Nguồn: AP)
Người dân ở thủ đô Mátxcơva biểu tình phản đối kết quả bầu cử. (Nguồn: AP)

10. Đài tiếng nói nước Nga, ngày 19/2 cho biết, hàng trăm tài xế tại Nga đã lái xe chạy quanh trung tâm thủ đô Mátxcơva kêu gọi Thủ Tướng Nga Vladimir Putin để cho các cuộc bầu cử được diễn ra tự do. Những chiếc xe gắn bóng bay và ruybăng trắng đã chạy vòng quanh Garden Ring, một lộ trình dài 16km quanh Điện Kremlin. Cuộc biểu tình ồn ào này diễn ra hai tuần trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4/3 với phần thắng được dự kiến thuộc về Thủ tướng Putin.(Vietnamplus)  

Đình Phương (TH)