Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 26/11/2011

26/11/2011 18:26
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Lybia can thiệp vào Syria; NATO tiêu diệt nhầm 14 binh sĩ Pakistan; LHQ bác luật điều chỉnh về bom chùm; Nga phóng vệ tinh cho Trung Quốc...
1.Hôm nay (26/11), cựu Tổng thống Mỹ George Bush và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã bị Ủy ban Tội phạm Chiến tranh Kuala Lumpur của Malaysia xét xử về tội ác chiến tranh theo đúng quy trình pháp lý dựa trên những điều tra về khiếu nại của các nạn nhân chiến tranh. Phán quyết trên cũng sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng LHQ sắp tới để tiếp tục bổ sung cho các lý do cần thiết để kết thúc sự chiếm đóng của Mỹ tại Iraq.(Vietnamplus)
2. Một vụ cháy lớn xảy ra tại tổ hợp các khu chợ miền Nam thành phố Mumbai sáng sớm 26/11, đã thiêu rụi hàng trăm cửa hàng tại đây. Hai khu chợ bị ảnh hưởng nhiều nhất  là Sara-Sahara và Manish. Các chợ này nằm gần khu vực chợ nổi tiếng Crawford của thành phố Mumbai. Truyền hình Mumbai phát đi hình ảnh cho thấy, 20 xe cứu hỏa cùng với người dân nỗ lực dập tắt đám cháy. Hiện đám cháy tại chợ Sara-Sahara đã được dập tắt, nhưng cháy vẫn còn tiếp diễn tại chợ Manish. (VOV/Tân Hoa xã)
3. Quân chống đối ở Syria đã có cuộc gặp bí mật với giới cầm quyền mới ở Libya ngày 25/11 nhằm đảm bảo vũ khí và tiền bạc cho cuộc nổi dậy chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.Tại cuộc gặp, quân nổi dậy Syria đã yêu cầu “sự hỗ trợ” từ các đại diện Libya và được đề xuất cung cấp vũ khí, có thể cả những người tình nguyện. Thông tin trên được tiết lộ khi các tay súng chống đối Syria đã tấn công một căn cứ không quân bên ngoài thành phố Homs và giết 6 phi công, theo thông báo của quân đội Syria.(Thanh niên/Reuters)
4. Đảng Công lý và Phát triển Hồi giáo (PJD) tại Morocco đã tuyên bố giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội nước này diễn ra ngày 25/11. Tuy nhiên, ông Daodi không công bố chính xác số ghế mà đảng này giành được trong Hạ viện Morocco gồm 395 ghế. Nếu tuyên bố này chính xác, PJD sẽ trở thành đảng Hồi giáo theo đường lối ôn hòa thứ hai lãnh đạo một chính phủ tại Bắc Phi, sau Tunisia. Trước đó, đảng Hồi giáo Ennahda đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Tunisia.(Vietnamplus/AFP)
5. Một trận bão mạnh quét qua toàn bộ khu vực miềm Nam Sri Lanka từ chiều 25/11 cũng đã làm bật rễ nhiều cây cối, làm hư hại và tốc mái nhiều ngôi nhà cũng như gây rối loạn giao thông nghiêm trọng. Số người thiệt mạng do mưa bão đổ bộ vào khu vực duyên hải Sri Lanka đến nay đã tăng lên con số 14. Trong khi đó, Hải quân nước này đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm ít nhất 30 ngư dân bị mất tích, khi rong thuyền ra khơi vào thời điểm bão đổ bộ.(VOV/Tân Hoa xã)
6. Các trực thăng của NATO từ Afghanistan đã xâm nhập vào vùng tây bắc Pakistan và tấn công một trạm kiểm soát quân sự gần biên giới hai nước vào sáng 26/11. Vụ tấn công làm thiệt mạng ít nhất 14 binh sĩ Pakistan và bảy người khác bị thương, theo giới chức Paksitan. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2 giờ (4 giờ VN) ở huyện Baizai thuộc vùng Mohmand, nơi các binh sĩ Pakistan đang chiến đấu với các tay súng Taliban.(Thanh niên/Reuters)
7. Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin ngày 25/11, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã phê chuẩn một thỏa thuận về hợp tác an ninh trong vùng biển Caxpi mà đã được tất cả các nước khu vực ven biển Caxpi gồm Nga, Adécbaigian, Iran, Cadắcxtan và Tuốcmênixtan ký. Thoả thuận này là cơ sở pháp lý cho sự hợp tác của các cơ quan đặc nhiệm và các cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên trong những lĩnh vực như chống khủng bố, tổ chức tội phạm, buôn lậu, buôn người và di cư bất hợp pháp.(TTX/Tin tức)
8. Các thành viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã bác một kế hoạch do Mỹ đề xướng nhằm giới thiệu các quy định mới dành cho bom chùm trong hôm 25/11. Hiện nay đã có 111 quốc gia thành viên LHQ đã ký kết Công ước Oslo, nhằm cấm sản xuất, chuyển giao và sử dụng bom chùm. Mỹ, Nga và Trung Quốc không ký hiệp ước này. Các quan chức Mỹ nói kế hoạch của họ có ý nghĩa bởi 85 đến 90% kho vũ khí bom chùm được nắm giữ bởi các quốc gia không là thành viên của Công ước Oslo và không có ý định gia nhập.(Thanh niên/AFP)
9. Toá án tỉnh Hà Nam (TQ), vừa xử phạt 113 người, trong đó có 77 quan chức, liên quan đến vụ scandal thịt lợn nhiễm hóa chất ở tỉnh này hồi tháng 3 vừa qua. Cáo trạng của tòa án Hà Nam cho biết, các quan chức địa phương cũng có liên quan trong vụ scandal này, kể cả các nhân viên y tế và an toàn thực phẩm, và đều nhận được mức án nghiêm khắc từ 3 - 9 năm tù với tội danh tắc trách và lạm dụng quyền lực. Riêng  Lưu Tương, kẻ chủ mưu trong vụ sản xuất thịt lợn siêu nạc đã bị kết án tử hình.(VOV/Tân Hoa xã)
10. Tờ báo hàng đầu "Rodong Sinmun" của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên số ra ngày 25/11 dẫn một tuyên bố nêu rõ Nhật Bản cần phải xin lỗi về những tội ác phạm phải trong thời gian cai trị thực dân tại Triều Tiên từ năm 1910-1945.Tuyên bố nêu rõ Bình Nhưỡng yêu cầu Tokyo phải trả khoản tiền bồi thường thích hợp cho Triều Tiên, nếu không Nhật Bản sẽ mãi mãi là "kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Triều Tiên." Trước đó, Triều Tiên đã nhiều lần yêu cầu Nhật Bản phải xin lỗi và bồi thường cho giai đoạn chiếm đóng thực dân nói trên.(Vietnamplus/AFP)
11. Nga vào hôm nay (26/11) đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông tiên tiến của Trung Quốc vào quỹ đạo trái đất, giúp đất nước đông dân nhất thế giới có thể phủ sóng truyền hình ra khắp Đông Nam Á. Công ty Truyền hình vệ tinh Asia có trụ sở ở Hồng Kông, chủ sở hữu của vệ tinh AsiaSat 7 cho biết, vệ tinh này sẽ giúp công ty mở rộng các chương trình phát sóng của mình ra khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.(Thanh niên/AFP)



Đình Phương (Tổng hợp)