Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 31/01/2012

01/02/2012 07:43
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 31/01/2012.
1.Hôm nay, tòa án tối cao Ấn Độ sẽ bắt đầu phiên điều trần trước xét xử  đối với đơn kháng án tử hình của tay súng duy nhất còn sống sót trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thành phố Mumbai vào năm 2008. Trước đó, tay súng 24 tuổi người Pakistan này bị tuyên với hàng loạt tội danh, bao gồm tiến hành chiến tranh chống lại Ấn Độ, giết người và khủng bố.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Ngày 30/1, Libya bác bỏ những cáo buộc cho rằng, Chính phủ mới của nước này tra tấn những người ủng hộ chế độ cũ của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi. Ngoại trưởng Libya Ashour bin Khayyal cho biết, đó không phải là chính sách của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp; đồng thời khẳng định nếu xảy ra các vụ tra tấn thì đó là hành động của một số cá nhân và Chính phủ Libya chưa nhận được thông tin nào về việc này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Tòa án cấp cao nhất của Romania ngày 30/1 đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Adrian Nastase mức án 2 năm tù vì tội gây quỹ bất hợp pháp cho một chiến dịch tranh cử tổng thống. Phán quyết trên đánh dấu lần đầu tiên một cựu thủ tướng bị phạt tù kể từ năm 1989, khi thể chế chính trị ở Romania thay đổi.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lần đầu tiên xác nhận, các máy bay không người lái của Mỹ đã nhắm mục tiêu vào Taliban và các chiến binh Al-Qaeda trên đất Pakistan, một chương trình đã leo thang dưới chính quyền của ông. Đồng thời, ông Obama cũng cho biết "rất nhiều những cuộc không kích như vậy đã được thực hiện ở FATA" –  liên bang các khu vực bộ tộc bán tự trị của Pakistan ở biên giới Afghanistan.(HNM) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Ngày 30/1, phát biểu tại buổi công bố báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc về phát triển bền vững tại thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nước trên thế giới hành động trên cơ sở một kế hoạch chi tiết mới nhằm xây dựng một hành tinh bền vững, một xã hội công bằng và một nền kinh tế phát triển.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Nội các Nhật Bản ngày 31/1 thông qua dự luật thắt chặt các quy định về an toàn hạt nhân, trong đó có việc đưa ra thời hạn vận hành tối đa của các nhà máy điện nguyên tử là 40 năm. Tuy nhiên, dự luật này vẫn để thời gian gia hạn kéo dài đến 20 năm trong một số trường hợp rất hiếm hoi và phải đảm bảo các tiêu chí nghiêm ngặt của chính phủ.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Hôm qua, hàng chục ngôi nhà ổ chuột đã bị cháy trụi trong vụ hỏa hoạn gần thủ đô Niu Đêli (Ấn Độ). Hiện chưa có số liệu thống kê về con số thương vong và thiệt hại tài sản. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Ngày 30/1, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhóm họp và nhận định chế độ hiện nay ở Triều Tiên “ổn định” dưới sự cầm quyền của nhà lãnh đạo mới Kim Jong-Un. Đây là cuộc gặp quan chức quốc phòng cấp cao ba bên lần đầu tiên thảo luận về tình hình Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12/2011 và người con trai Kim Jong-Un lên nắm quyền.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (Tổng hợp)