Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 4/10/2011

04/10/2011 18:40
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Thổ Nhĩ Kỳ rà soát khủng bố; Hàn Quốc hủy bỏ viện trợ cho Triều Tiên; Nga-Mỹ tập trận chung chống khủng bố...là những tin nổi bật chiều nay.
1. Hơn 100 người đã bị bắt giữ trong các hoạt động chống khủng bố thực hiện bởi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ở ba tỉnh Istanbul, Diyarbakir và Gaziantep. Các hoạt động này được tiến hành để chống lại các thành viên của Liên minh Cộng đồng người Kurd (KCK) ở ba tỉnh này. KCK được coi là một tổ chức chung của các nhóm nổi dậy người Kurd hoạt động ở khu vực thành thị. (Xinhua)
2. Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định chi 1,3 tỷ yên (168 triệu USD) trong ngân sách bổ sung của tài khóa 2011 để mua máy bay không người lái và robot trong đó có hai chiếc Scan Eagle do Mỹ sản xuất và hai chiếc A B-II do Nhật Bản sản xuất. Kế hoạch này nhằm tăng cường khả năng đối phó với thiên tai và các tình huống khẩn cấp về an ninh của Lực lượng Phòng vệ (SDF). Theo kế hoạch, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) sẽ thử nghiệm các máy bay không người lái và robot mới để kiểm tra xem liệu chúng có thể sử dụng trong các tình huống khẩn cấp về an ninh cũng như thiên tai. (AFP)
3. Phát biểu tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng, bà Victoria Nuland chỉ trích Quốc hội phong tỏa 200 triệu USD viện trợ kinh tế cho Palestine để trả đũa Palestine đệ đơn gia nhập Liên Hợp Quốc. Bà Nuland cho rằng khoản tiền viện trợ trên không chỉ phục vụ lợi ích của người Palestine mà cả lợi ích của Mỹ và Israel, vì vậy bà mong rằng lệnh này sẽ sớm được dỡ bỏ. Bên cạnh đó, trong chuyến công du Trung Đông lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Leon Panetta cũng lên tiếng chỉ trích quyết định nói trên của các nghị sỹ Mỹ vì cho rằng hiện không phải là thời điểm thích hợp để phong tỏa tiền viện trợ Palestine. (Reuters)
4. Thủ tướng Vladimir Putin tuyên bố ông muốn xây dựng một Liên minh Âu-Á hùng mạnh và liên minh mới này sẽ được xây dựng trên cơ sở Liên minh thuế quan và Không gian kinh tế thống nhất gồm ba nước Nga, Belarus, Kazakhstan. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh rằng Liên minh Âu-Á không phải là một Liên Xô mới và không thay thế Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), mà là "sợi dây" ràng buộc hiệu quả giữa khu vực châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, hướng tới sự phối hợp chặt chẽ về chính sách kinh tế và tiền tệ. Nga hoan nghênh các đối tác khác tham gia liên minh này, trước hết là các quốc gia SNG, tuy nhiên, Mátxcơva không thúc ép bất cứ nước nào, vì đây là quyết định của một quốc gia có chủ quyền. (AFP)
5. Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) sắp tiến hành cung cấp thực phẩm và hạt giống lúa tới các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt ở Campuchia, Nina Brandstrup, đại diện của FAO tại Campuchia cho biết. Bà Nina tiết lộ bà sẽ gặp các quan chức tại Bộ Nông nghiệp và tới thăm người dân bị ảnh hưởng lũ lụt để đánh giá mức độ thiệt hại trước khi tiến hành viện trợ. Tuy nhiên, bà Nina không tiết lộ kế hoạch ngân sách mà FAO dự định giúp đỡ Campuchia trong thời gian lũ lụt và thời gian phục hồi sau lũ. (Xinhua)
6. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày nhằm tìm kiếm sự trợ giúp của nước chủ nhà đối với các nỗ lực hòa bình đang bị đe dọa của nước này sau vụ Chủ tịch Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan, cựu Tổng thống Burdhanuddin Rabbani bị ám sát. Đây là chuyến thăm Ấn Độ thứ hai trong năm nay của nhà lãnh đạo Afghanistan. Dự kiến, Tổng thống Karzai sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh về việc Afghanistan xem xét lại chiến lược hòa giải với Taliban sau vụ ám sát quan chức Kabul trên. (AP)
7. Trung Quốc đã lên tiếng kịch liệt phản đối một dự luật của Mỹ, nhằm buộc Bắc Kinh phải để đồng Tệ tăng giá và cảnh báo việc thông qua dự luật sẽ dẫn đến một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Bộ ngoại giao Trung Quốc khẳng định, dự luật dự kiến được đưa ra thảo luận tại Mỹ tuần này vi phạm các quy định của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) và việc buộc đồng Tệ được định giá cao sẽ làm suy yếu nỗ lực chung nhằm phục hồi nền kinh tế toàn cầu. (Reuters)
8. Hải quân Nga và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung chống khủng bố vào cuối tháng này ở gần quần đảo Mariana, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết. Cuộc tập trận mang tên Đại bàng Thái Bình Dương (Pacific Eagle) sẽ có sự tham gia của các tàu chiến Nga và Mỹ. Cuộc tập trận chung Nga-Mỹ sẽ được tiến hành dựa trên kịch bản tàu chiến hai nước này giải phóng một tàu bị khủng bố bắt giữ. Trước đó, hồi tháng 8, Nga và Mỹ cũng đã từng tổ chức một cuộc tập trận an ninh hạt nhân chung chống khủng bố. (RIA)
9. Hàn Quốc đã từ bỏ kế hoạch cung cấp viện trợ lương thực cho Cộng hòa Nhân dân Dân chủ Triều Tiên (Triều Tiên) để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt sau khi Triều Tiên từ chối lời đề nghị này, Bộ thống nhất tại Seoul cho biết. Đầu tháng trước, Bình Nhưỡng đã yêu cầu xi măng, thực phẩm và vật liệu xây dựng để khôi phục thiệt hại lũ lụt, nhưng Seoul cho biết chỉ sẽ gửi thức ăn trẻ em, mì ăn liền trị giá 5 tỷ won ($ 4.100.000). Tuy nhiên, cho đến nay, Bình Nhưỡng vẫn im lặng trước việc viện trợ này, chính phủ Hàn Quốc đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch. (Xinhua)
10. Một xe buýt chở các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite đã bị tấn công ở ngoại ô Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan, làm 13 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương. Nguồn tin cảnh sát cho biết chiếc xe buýt chở 22 hành khách đang trên đường từ Quetta đến Dalbandin đã bị các tay súng chặn lại và xả súng. Hiện tại chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Đây là vụ tấn công đẫm máu thứ hai nhằm vào người Shiite tại tỉnh Baluchistan trong vòng hai tuần qua. (Reuters)
M.Phương (Tổng hợp)