Tin thế giới đọc nhanh trưa 13/02/2012

13/02/2012 14:22
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 13/02/2012.
1. Ngày 12/2, cảnh sát Hy Lạp đã bắn hơi cay vào người biểu tình ném đá và bom xăng bên ngoài tòa nhà quốc hội tại thủ đô Athens, nơi các nghị sĩ đang thảo luận về các biện pháp khắc khổ không được lòng dân để nhận được gói cứu trợ tài chính của Liên minh Châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Đây là cuộc biểu tình phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng quy mô lớn nhất trong nhiều tháng qua, với số lượng lên đến hàng chục nghìn người.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Công ty điện lực Tôkiô (TEPCO), công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 ở Nhật Bản, cho biết nhiệt độ ở đáy khoang áp suất của lò phản ứng số 2 tại nhà máy này vẫn tiếp tục tăng và ngày 12/2 đã lên 82 độ C, qua ngưỡng an toàn song chưa ở mức nghiêm trọng.Về nguyên nhân khiến nhiệt độ trong khoang áp suất tăng cao, TEPCO cho rằng có thể dòng chảy của nước làm mát không ổn định, nên không thể làm mát.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Truyền hình nhà nước Syria ngày 12/2 đưa tin, Tổng thống nước này Bashar al-Assad đã nhận được bản sao của dự thảo hiến pháp mới từ Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp nước này. Ông Assad đồng thời nhấn mạnh, Hiến pháp mới sẽ là “giai đoạn quan trọng nhất” trong công cuộc cải cách hướng tới dân chủ cho quốc gia vùng Vịnh này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Ngày 12/2, Tổng thống Tunisia Mohamed Moncef Marzouki, hiện đang công du Algeria, phát biểu tại thủ đô Alger cho biết chuyến thăm của ông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Liên minh Arập Maghreb (AMU) và tăng cường quan hệ song phương. Ông Marzouki nhấn mạnh quan hệ với Algeria sẽ được củng cố sau chuyến thăm hai ngày này.(Vietnamplus)- Tin thế giới đọc nhanh
5. Tòa án hàng hải Trung Quốc vừa phát lệnh tạm giữ một tàu hàng Hàn Quốc vì thải hóa chất độc hại làm ô nhiễm nguồn nước của sông Dương Tử. Theo phát ngôn viên chính quyền tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, cho hay tàu hàng Gloria đã bị tạm giữ tại thành phố Nam Thông, nơi con tàu đang neo đậu, và có thể được bảo lãnh bằng 3,3 triệu USD.(Vnexpress) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Ngày 12/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã quay lưng lại với hòa bình, sau khi nhà lãnh đạo phong trào Fatah này cảnh báo không thể nối lại các cuộc hòa đàm nếu Israel không ngừng hoạt động định cư. Đồng thời, Thủ tướng Netanyahu đã ra thông báo chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của ông Abbas.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Ngày 12/2, phát biểu của Ngoại trưởng Chile Alfredo Moreno cho biết các quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp và cả hai chính phủ quyết định không để vấn đề liên quan lãnh hải ảnh hưởng đến các quan hệ thương mại và chính trị. Ông cũng cho biết, hai nước sẽ tôn trọng phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Peru đối với vùng biển Chile đang kiểm soát.(Vietnamplus)
8. Báo cáo vừa công bố hôm nay (ngày 13/2) của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4/2011 giảm 2,3% so với một năm trước đó. Đây là mức suy giảm lớn nhất của cường quốc kinh tế lớn thứ 3 thế giới kể từ khi thảm họa động đất, sóng thần diễn ra hồi đầu năm 2011.(DVT.vn) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)