Tổng thống Obama thừa nhận đã cai thuốc vì sợ vợ

24/09/2013 13:31
Nguyễn Hường
(GDVN) -  Trong một cuộc phỏng vấn chính thức, ông Obama nói rằng ông đã không hút thuốc trong 6 năm qua và cười thừa nhận rằng: "Đó là vì tôi sợ vợ tôi".
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông đã không hút một điếu thuốc nào trong những năm qua vì sợ sẽ kích động cơn thịnh nộ của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Theo Telegraph, ông Obama đã tiết lộ thông tin trên với báo cáo viên đặc biệt Maina Kiai hôm 23.9 bên lề Đại Hội đồng LHQ ở New York khi khuyên ông này nên bỏ thuốc lá. Vụ trao đổi bên lề giữa hai nhà lãnh đạo đã được ghi lại trên camera và phát sóng trên kênh CNN.
Sau khi thông tin trên bị rò rỉ, trong một cuộc phỏng vấn chính thức, ông Obama nói rằng ông đã không hút thuốc trong 6 năm qua và cười thừa nhận rằng: "Đó là vì tôi sợ vợ tôi".
Ông Obama từng thừa nhận rằng ông đã gặp khó khăn trong việc bỏ thuốc lá. Tuy nhiên, trong năm 2011, bà Obama tuyên bố rằng cuối cùng ông đã từ bỏ được thói quen có hại này.
Trong năm 2001, các bác sĩ từng ghi chữ "cấm thuốc lá" trong một báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông Obama.
Năm 2009, ông Obama cho biết, ông đã cai nghiện thuốc lá được khoảng "95%".
Nguyễn Hường