Top 10 hợp đồng máy bay quân sự lớn nhất của Nga năm 2011

30/12/2011 08:29
Trịnh Tuân (Theo vpk)
(GDVN) - Hợp đồng cung cấp các Su-30MK2 cho Việt Nam được TSAMTO bình chọn là thương vụ xuất khẩu máy bay chiến đấu lớn thứ 2 của Nga trong năm 2011

Hôm 28/12, Trung tâm Phân tích thị trường vũ khí toàn cầu (TSAMTO) Nga bình chọn 10 thương vụ hàng đầu trong việc xuất khẩu các máy bay quân sự của Nga năm 2011. Trong số đó có 7 hợp đồng đã bàn giao theo kế hoạch (các hợp đồng đã được ký kết trước đó), 1 hợp đồng đang thực hiện và 2 hợp đồng đang được thảo luận.

Về việc xếp hạng 10 thương vụ hàng đầu trong việc xuất khẩu các máy bay quân sự của Nga năm 2011, TSAMTO cho hay, có một số chương trình lớn đang diễn ra, nhưng trong năm 2011 không được lên kế hoạch hoàn thành vào một giai đoạn cụ thể, thì sẽ không nằm trong bảng xếp hạng.

Ví dụ, như chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm với Ấn Độ, chương trình phát triển máy bay vận tải quân sự MTA, hay dự án tích hợp tên lửa BrahMos trên Su-30MKI.

TOP-10 thương vụ hàng đầu trong việc xuất khẩu các máy bay quân sự của Nga năm 2011 cũng không bao gồm các chương trình dài hạn (đã được ký trước đó) hiện vẫn diễn ra như dự kiến, đơn cử như chương trình cấp phép sản xuất máy bay chiến đấu Su-30MKI tại Ấn Độ.

Sau đây là 10 thương vụ hàng đầu trong việc xuất khẩu các máy bay quân sự của Nga năm 2011 theo bình chọn của Trung tâm Phân tích thị trường vũ khí toàn cầu TSAMTO Nga

1. Hợp đồng cung cấp thêm 42 chiến đấu cơ Su-30MKI nâng cấp cho Ấn Độ

Trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trung tuần tháng 12, Ấn Độ đã ký một hợp đồng mua thêm 42 chiến đấu cơ Su-30MKI nâng cấp. Tổng giá trị của bản hợp đồng lên tới 3,7 tỷ đôla.

Su-30MKI của Ấn Độ
Su-30MKI của Ấn Độ

Sau thời gian đàm phán liên tục từ năm 2010, phía Nga đồng ý nâng cấp các máy bay chiến đấu Su-30MKI lên biến thể mới nhất của nó được gọi là Super Khoi với các đặc tính của máy bay thế hệ thứ 5.

Su-30MKI nâng cấp sẽ có triển vọng lắp đặt một tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh BrahMos do liên doanh hợp tác kỹ thuật Nga - Ấn sản xuất.

2. Thực hiện việc bàn giao lô tiêm kích Su-30MK2 đầu tiên cho Việt Nam

Việt Nam đã ký với Nga các hợp đồng cung cấp 8 chiếc Su-30MK2  vào năm 2009 và 12 chiếc vào năm 2010 . Đến cuối tháng 6 năm 2011, 4 chiếc chiến đấu cơ Su-30MK2 đầu tiên đã được chuyển giao cho Không quân Việt Nam, nằm trong hợp đồng ký năm 2009.

Su-30MK2 của Không quân Việt Nam
Su-30MK2 của Không quân Việt Nam

Su-30MK2 là chiến đấu cơ đa chức năng được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Nó được trang bị các loại vũ khí tối tân, có độ chính xác rất cao và sức công phá lớn.

3. Chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ 5 máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB

Đầu năm 2011, Tập đoàn chế tạo máy bay Nga RSK MiG đã chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ 5 tiêm kích trên hạm MiG-29K/KUB. Số MiG-29 này được bàn giao trong khuôn khổ hợp đồng bán 29 chiếc MiG-29К/KUB ký ngày tháng 3/2010 với tổng trị giá lên tới 1,5 tỷ đôla.

Tiêm kích trên hạm MiG-29K thuộc thế hệ máy bay 4++, có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tấn công các mục tiêu trên mặt nước và trên đất liền.

Vũ khí của MiG-29K gồm có tên lửa với khả năng đánh trúng các mục tiêu ngoài tầm nhìn, tên lửa chống tàu có điều khiển, bom, rocket và pháo 30mm.

4. Thực hiện hợp đồng hiện đại hóa máy bay MiG-29 của Không quân Ấn Độ

Hợp đồng nâng cấp máy bay MiG-29 cho không quân Ấn Độ được ký vào ngày tháng 3/2008.

Ngày 7/10/2011, tại sân bay của Viện nghiên cứu Bay M.M. Gromov, các phi công của không quân Ấn Độ lần đầu tiên đã hoàn thành các lần thử bay đối với tiêm kích cải tiến MiG-29UPG-UB.

Máy bay sau cải tạo, nâng cấp, không những đã tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu trên không, mà còn đã có khả năng sử dụng vũ khí chính xác, thực hiện tấn công các mục tiêu cố định và mục tiêu di động đối đất, đối biển trong mọi điều kiện thời tiết.

5. Bàn giao cho Algeria lô đầu tiên của máy bay Yak-130

Vào tháng 3 năm 2006,  Algeria đã đặt mua 16 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga để phục vụ trong không quân của họ. Lô đầu tiên gồm 3 máy bay đã được chuyển đến Algeria ngày 29 tháng 11 từ Irkutsk trên máy bay vận tải hạng nặng An-124.

Với việc đặt mua 16 chiếc Yak-130, Algeria là khách hàng nước ngoài đầu tiên của loại máy bay huấn luyện chiến đấu này.

Máy bay huấn luyện, chiến đấu hạng nhẹ Yak-130 là loại máy bay 2 chỗ có tốc độ dưới âm, được phát triển bởi Phòng thiết kế Yakovlev. Đây là dự án đầu tiên được đưa vào phục vụ trong Không quân Nga trong năm 2009.

6. Bàn giao cho Algeria các máy bay Su-30MKA

Algeria đã đặt mua 16 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKA của Nga vào năm 2010, với trị giá gần 1 tỷ đôla. Cuối tháng 11 năm nay, nước này đã nhận được lô 2 chiếc Su-30MKA đầu tiên.

7. Bàn giao cho Uganda Su-30MK2

Uganda đã đặt mua từ 6-8 chiếc máy bay Su-30 MK2 dành cho Không quân và những vũ khí khác của Nga với tổng trị giá 744 triệu đôla.

Quốc gia Đông Phi này đã nhận lô máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30 đầu tiên của Nga trong năm nay. Ngày 12/7, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đối với Su-30 dành cho Uganda đã được tiến hành.

Uganda đặt mua các SU-30MK2 nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của Lực lượng Không quân phù hợp với chiến lược bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, các nguồn tài nguyên thiên thiên đặc bệt là mỏ dầu ở khu vực hồ Albert và không phải là mối đe dọa đối với những quốc gia láng giềng.

8. Bàn giao cho Không quân Myanmar các máy bay chiến đấu MiG-29

Tiêm kích Mig-29UB
Tiêm kích Mig-29UB

Nga đã bàn giao lô 3 chiến đấu cơ Mig-29 đầu tiên cho Myanmar trong tháng 3-2011. Việc chuyển giao các máy bay này được thực hiện theo hợp đồng trị giá khoảng 500 triệu đôla đã được hai bên ký kết từ tháng 11-2009. Theo hợp đồng nói trên, Nga có trách nhiệm chuyển giao cho phía Myanmar 10 chiến đấu cơ Mig-29B, 6 máy bay Mig-29SE và 4 – Mig-29UB.

9. Hợp đồng cung cấp Trung Quốc máy bay quân sự vận chuyển Il-76

Phó Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Vyacheslav Dzirkaln cho biết, Nga đã ký hợp đồng bán cho Trung Quốc 3 máy bay vận tải quân sự Il-76. Vyacheslav Dzirkaln không tiết lộ giá trị hợp đồng, song nói rằng, các máy bay sẽ chuyển cho Trung Quốc được lấy từ biên chế Không quân Nga.

10. Hợp đồng cung cấp cho Indonesia 6 tiêm kích Su-30MK2

Ngày 7/12, trong ngày đầu tiên tham gia Triễn lãm vũ khí LIMA-2011 tại Malaysia, đoàn đại biểu Nga và đoàn Indonesia đã đạt được thoả thuận về việc Jakarta mua thêm 6 máy bay tiêm kích Su-30MK2 của Moscow vói tổng trị giá lên tới 500 triệu đôla.
Trịnh Tuân (Theo vpk)