TP Hồ Chí Minh: Phát hiện xác chết ở trần trôi trên kênh

20/06/2011 11:05
(GDVN) - Người dân vên kênh đang đi bộ thì hoảng hốt phát hiện xác một người đàn ông nổi lập lờ, đầu bị quấn chặt chiếc bao tải.

(GDVN) - Người dân vên kênh đang đi bộ thì hoảng hốt phát hiện xác một người đàn ông nổi lập lờ, đầu bị quấn chặt chiếc bao tải.

{iarelatednews articleid='5211,5145,3889,1617,1597,1415'}

Xác chết được phát hiện bên bờ kênh
Xác chết được phát hiện bên bờ kênh

Khoảng 15h ngày  20/6, người dân bên kênh Thị Nghè (trước số nhà 40, đường Trường Sa, phường 17, TP HCM) hoảng hốt khi phát hiện một xác chết ở trần, đầu bị quấn chặt trong chiếc bao tải, trôi lập lờ trên mặt nước sát bên bờ kè. Qua quan sát, người dân xác định nạn nhân là nam giới, mặt úp xuống nước, trên đầu quấn chặt một chiếc tao tải màu trắng, lưng có hình xăm.

Nhận được tin báo, công an phường 17 kết hợp cùng công an quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường điều tra. Khi kéo xác lên, người đàn ông khoảng 35 tuổi, người cao, mặc quần đùi màu xanh.

Theo một nhân viên điều tra có mặt tại hiện trường, đây là có thể là vụ án mạng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

T. B