Triều Tiên công bố đại diện tham gia đàm phán với Hàn Quốc tại ARF

22/07/2011 07:58
(GDVN) - Triều Tiên đồng ý tham gia đàm phán với Hàn Quốc bên lề Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và tiết lộ tên trưởng đoàn đàm phán của mình.

(GDVN) - Hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức Indonesia ngày 22/7 cho biết, Triều Tiên đồng ý tham gia đàm phán với Hàn Quốc bên lề Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và tiết lộ tên trưởng đoàn đàm phán của mình.

Theo tiết lộ mới nhất của Ngoại trưởng Triều Tiên Park Ui Chun trong cuộc họp báo ngày 22/7, nhà ngoại giao kỳ cựu kiêm Thứ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho đã được bổ nhiệm làm đặc phái viên dẫn đầu đoàn đại biểu của Triều Tiên tham gia hội đàm với phía Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Triều Tiên |(trái) và trưởng đoàn đàm phán (phải)
Ngoại trưởng Triều Tiên |(trái) và trưởng đoàn đàm phán (phải)
Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, Triều Tiên đã đồng ý tham gia đàm phán cùng cấp với Hàn Quốc hôm 22/7 nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể về các thành viên khác trong đoàn của mình.

Nhưng các quan chức Mỹ đánh giá đây là một động thái tích cực của Bình Nhưỡng sau một loạt các sự cố làm tình hình hai miền Triều Tiên gia tăng căng thẳng trong những tháng qua và mở ra cơ hội nối lại vòng đàm phán 6 bên đã bị trì hoãn từ hai năm trước trong những tháng tới.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng ngày cũng lên tiếng cho biết, bà và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ thảo luận về "sự kỳ vọng chung vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên" vào ngày 22/7.

Ngoại trưởng Trung Quốc đã chấp thuận đề nghị của bà Clinton và nói rằng đây là thời điểm tốt "để thúc đẩy một bầu không khí và các cuộc đối thoại tốt hơn giữa các bên liên quan, khởi động lại đàm phán sáu bên để đạt được sự ổn định, hòa bình và an ninh của khu vực".
{iarelatednews articleid='8353,8339,8318,8216,8139,8105,8088,8084,8004,7927,7899,7829,7649,7750,7628,7609,7524,7539'}
Nguyễn Hường (Theo AP)

alt

Triều Tiên công bố đại diện tham gia đàm phán với Hàn Quốc tại ARF ảnh 3