Triều Tiên đòi 10 tỷ USD, 500.000 tấn lương thực mới đàm phán với Hàn Quốc

29/01/2015 14:23
Nguyễn Hường
(GDVN) - Triều Tiên đã yêu cầu 10 tỷ USD và 500.000 tấn lương thực trong năm 2009. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã từ chối.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vừa tiết lộ lý một chi tiết gây sốc về điều kiện nối lại đàm phán cấp cao của Triều Tiên.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Bình Nhưỡng đã đòi 10 tỷ USD và 500.000 tấn lương thực như một điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán cấp cao với Hàn Quốc trong năm 2009, Reuters dẫn tiết lộ trong cuốn sách mới xuất bản của cựu Tổng thống Lee Myung-bak cho biết.

Theo lời ông Lee Myung-bak trong cuốn sách, chính phủ Hàn Quốc đã nhận được một thông báo từ phía Bình Nhưỡng, trong đó bao gồm danh sách các điều kiện để đồng ý nối lại đàm phán liên Triều.

Danh sách điều kiện bao gồm Hàn Quốc phải trợ giúp cho Bình Nhưỡng 400.000 tấn gạo, 100.000 tấn ngũ cốc, 300.000 tấn phân bón cùng 10 tỷ USD dưới hình thức vốn đầu tư giúp Triều Tiên thành lập các ngân hàng.

Tuy nhiên trên cương vị là Tổng thống Hàn Quốc trong thời điểm đó, ông Lee Myung-bak đã từ chối chấp thuận đề nghị trên của Bình Nhưỡng. 

Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc xấy đi nhanh chóng vào tháng 3 năm sau, sau sự cố tàu ​​hộ tống Cheonan bị đánh chìm ở biển Hoàng Hải, vụ pháo kích lên đảo tiền tiêu của Hàn Quốc trong tháng 11 cùng năm./.

Nguyễn Hường