Triều Tiên mở rộng diện tích thủ đô Bình Nhưỡng

29/02/2012 11:57
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)
(GDVN) - Triều Tiên đã giải quyết vấn đề lương thực của Bình Nhưỡng bằng cách sáp nhật một vùng nông nghiệp vào thủ đô.
Triều Tiên đã sáp nhập một huyện nông nghiệp trọng điểm với thủ đô Bình Nhưỡng trong một nỗ lực tìm nguồn cung cấp lương thực ổn định cho cư dân  thủ đô.
Triều Tiên đã sáp nhập một vùng nông thôn vào Bình Nhưỡng.
Triều Tiên đã sáp nhập một vùng nông thôn vào Bình Nhưỡng.
Trong một tuyên bố hồi năm ngoái, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã quyết định thu hẹp diện tích hành chính Bình Nhưỡng và chuyển một số khu vực ở phía Nam từ trực thuộc trung ương xuống trực thuộc tỉnh. 
Diện tích của thủ đô Bình Nhưỡng chỉ còn một nửa so với diện tích ban đầu là 2.630 km2, đồng thời, số dân cũng giảm 500.000 người xuống còn 2,5 triệu người.
Tuy nhiên, hiện, Triều Tiên đã đưa vùng Kangnam ở tỉnh Bắc Hwanghae sáp nhập trở lại Bình Nhưỡng.
Chuyên gia về Triều Tiên Kwon Tae-jin ở Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc bình luận rằng: “Quyết định này được đưa ra nhằm mục đích biến Kangnam thành nơi cung cấp lương thực cho cư dân Bình Nhưỡng bởi đây là khu vực nông thôn sản xuất nông nghiệp lớn của nước này”. 
Từ cuối thập niên 1990, Triều Tiên vẫn phải dựa một phần vào viện trợ phát quốc tế khi phải đối mặt với một nạn đói lớn.
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)