Trung Quốc bác tin "bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông" khỏi điều lệ đảng

10/11/2012 06:06
Hồng Thủy (Nguồn Nhân Dân nhật báo)
(GDVN) - Phóng viên tờ Liên Hợp của đảo Đài Loan đặt câu hỏi, bắt đầu từ cuối năm ngoái trở lại đây, báo chí hải ngoại dấy lên tin đồn "tư tưởng Mao Trạch Đông" có khả năng bị bỏ khỏi Điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc trong đợt chỉnh sửa tại đại hội 18.
Website tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 9/11 đưa tin, trong buổi họp báo trả lời phỏng vấn bên lề đại hội 18 lúc 20 giờ ngày 9/11 giờ Bắc Kinh, Phó viện trưởng thường trực Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, ông Vương Vĩ Quang đã bác bỏ tin đồn đảng Cộng sản Trung Quốc "bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông" khỏi Điều lệ đảng.

Phóng viên tờ Liên Hợp của đảo Đài Loan đặt câu hỏi
Phóng viên tờ Liên Hợp của đảo Đài Loan đặt câu hỏi

Phóng viên tờ Liên Hợp của đảo Đài Loan đặt câu hỏi, bắt đầu từ cuối năm ngoái trở lại đây, báo chí hải ngoại dấy lên tin đồn "tư tưởng Mao Trạch Đông" có khả năng bị bỏ khỏi Điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc trong đợt chỉnh sửa tại đại hội 18 lần này, phóng viên đề nghị ông Quang xác nhận thông tin trên đúng hay sai.

Ông Vương Vĩ Quang khẳng định, tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng chỉ đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc và Điều lệ đảng đã xác lập vị trí lịch sử của nó. Trong Báo cáo chính trị đại hội 18 cũng chỉ rõ, Trung Quốc đã đạt được thành quả lý luận mới thứ 2 dưới sự chỉ đạo của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Mao Trạch Đông, đó chính là hệ lý luận mang tên "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc".

Ông Vương Vĩ Quang, Viện phó thường trực Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, đại biểu chính thức dự đại hội 18 bác tin đồn "bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông" khỏi Điều lệ đảng
Ông Vương Vĩ Quang, Viện phó thường trực Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, đại biểu chính thức dự đại hội 18 bác tin đồn "bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông" khỏi Điều lệ đảng

Theo đó vị Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng "tư tưởng Mao Trạch Đông" và "hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" là sự kế thừa liền mạch, dựa trên cơ sở lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Mao Trạch Đông, kết hợp với các thành quả thực tiễn cải cách mở cửa mới tạo ra "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc". Do đó ông khẳng định, không có chuyện đảng Cộng sản Trung Quốc "bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông" ra khỏi Điều lệ.
Hồng Thủy (Nguồn Nhân Dân nhật báo)