Trung Quốc bắt giữ một nam giới đánh bom siêu thị

05/07/2011 05:01
(GDVN) - Cảnh sát Trung Quốc hôm 5/7 đã bắt giữ một người đàn ông bị buộc tội cho nổ một quả bom điều khiển từ xa trong một siêu thị tại Thượng Hải.

(GDVN) - Cảnh sát Trung Quốc hôm 5/7 đã bắt giữ một người đàn ông bị buộc tội cho nổ một quả bom điều khiển từ xa trong một siêu thị tại Thượng Hải.

Vụ nổ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 4/7/2011, không gây thương vong nhưng khiến nhiều kệ và tủ hàng của siêu thị bị đổ vỡ.

alt
 

Theo Shanghai Daily, các nhân viên siêu thị 3 tầng RT-Mart đã cho sơ tán khách hàng và nhân viên tới nơi an toàn sau khi nhận được cuộc gọi đe dọa cho nổ tung cửa hàng của một người đàn ông bí ẩn hồi 13 giờ 10 phút cùng ngày và đồng thời báo lại sự việc cho cảnh sát địa phương.

alt
 

Nhân viên siêu thị cũng tìm thấy một thiết bị đáng ngờ trong một tủ để đồ dành cho khách hàng ở tầng trệt, nhưng đội tháo dỡ bom của cảnh sát đã không đến được hiện trường kịp thời trước khi quả bom phát nổ.

alt
 

Kẻ tình nghi được xác định mang họ Qu, bị bắt 3 giờ sau khi bom nổ. Theo cảnh sát, người đàn ông trên đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

alt
 

Trong tháng 5, một nông dân tình nghi gây ra vụ đánh bom trụ sở 3 tầng của thành phố Phúc Châu khiến 4 người thiệt mạng gồm cả kẻ tấn công.

{iarelatednews articleid='6521,6509,6400,6432,6483,6480,6469,6463,6456,6452,6449,6438,6434,6412,6380,6375'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)