Trung Quốc bổ nhiệm tân Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp quân ủy

27/08/2017 07:13
Hồng Thủy
(GDVN) - Lý Tác Thành được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng là lúc sắp diễn ra Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc, căng thẳng biên giới Trung - Ấn đang tăng cao.

South China Morning Post ngày 27/8 đưa tin, Tư lệnh Lục quân Trung Quốc Lý Tác Thành vừa được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp quân ủy của quân đội nước này, thay vì Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương như một số nguồn tin của tờ báo này trước đó cho biết.

Lý Tác Thành được biết đến trong chức vụ mới qua bản tin ông hôm thứ Bảy 26/8 cho biết, tân Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp quân ủy quân đội Trung Quốc dẫn đầu phái đoàn sang Pakistan.

Ông Tập Cận Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lý Tác Thành khi mới nhậm chức, lúc ông Thành còn là trung tướng. Ảnh minh họa: Asia Times.
Ông Tập Cận Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lý Tác Thành khi mới nhậm chức, lúc ông Thành còn là trung tướng. Ảnh minh họa: Asia Times.

Ông Thành năm nay 64 tuổi, từng tham gia cuộc chiến tranh xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979. Lý Tác Thành được xem là một ngôi sao đang lên sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2013. [1]

Đa Chiều ngày 26/8 lưu ý, thời điểm ông Lý Tác Thành được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng là lúc sắp diễn ra Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc, căng thẳng biên giới Trung - Ấn đang tăng cao. [2]

Đài NTDTV ngày 26/8 bình luận, việc ông Lý Tác Thành được biết đến với vai trò tân Tham mưu trưởng khi đi thăm Pakistan (chứ không phải thông báo chính thức), khiến dư luận đặt câu hỏi, tướng Phòng Phong Huy - cựu Tham mưu trưởng sẽ đi đâu về đâu?

Thông tin tướng Thành được bổ nhiệm Tham mưu trưởng đã được Bloomberg News đưa hôm 23/8 khi dẫn một nguồn tin giấu tên.

Theo nguồn tin này, ngày nhậm chức của ông Thành là 21/8, việc này chỉ được thông báo trong nội bộ quân đội Trung Quốc.

Tạp chí Tranh Minh số tháng 8 xuất bản tại Hồng Kông đăng tải một danh sách các ứng viên cho Bộ chính trị khóa 19 đảng Cộng sản Trung Quốc, 2 đại diện đến từ quân đội là ông Hứa Kỳ Lượng và ông Phòng Phong Huy.

Nếu thông tin này chính xác, thì ông Lượng sẽ thay thế vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy trung ương để ông Phạm Trường Long về nghỉ hưu, ông Phòng Phong Huy tiếp quản ghế Phó Chủ tịch thứ hai Quân ủy trung ương của ông Lượng. [3]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2108441/decorated-chinese-war-veteran-take-top-job-heart-xis

[2]http://news.dwnews.com/china/news/2017-08-26/60009062.html

[3]http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2017/08/26/a1339588.html

Hồng Thủy